Trường Cán bộ Thanh tra cần tiếp tục có những bước đổi mới, tiếp cận mới

Thứ năm, 27/02/2020 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng Thanh tra Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua của Trường Cán bộ Thanh tra. Đồng thời yêu cầu cần tiếp tục có những bước đổi mới, tiếp cận mới.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai giảng khóa học

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai giảng khóa học

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ khai giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2020. 

Lớp thanh tra viên cao cấp năm 2020 có hơn 50 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ thanh tra các bộ, ngành và địa phương trên cả nước. 

Trong thời gian gần 1 tháng, các học viên sẽ được học và nghiên cứu một số chuyên đề do các giảng viên là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trực tiếp tham gia giảng dạy.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành Thanh tra. Trong Chiến lược phát triển ngành Thanh tra, ngoài việc xác định địa vị pháp lý, chức năng quyền hạn, tính thống nhất cũng như tính độc lập trong hệ thống cơ quan Thanh tra thì công tác cán bộ được quan tâm và xác định rất rõ nét. Trong đó nhấn mạnh đến việc yêu cầu xây dựng ngành thanh tra có đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương, liêm chính góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua của Trường Cán bộ Thanh tra về công tác chỉ đạo điều hành cũng như hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và xử lý công việc nội bộ. Tuy nhiên, do yêu cầu đặt ra của Đảng, Nhà nước và của ngành Thanh tra trong tình hình mới, đòi hỏi Trường Cán bộ Thanh tra cần tiếp tục có những bước đổi mới, tiếp cận mới. Theo đó, Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Ngành thực sự hiệu quả, trên cơ sở xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng với đặc thù của ngành Thanh tra.

Để khóa học thành công tốt đẹp, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đề nghị các học viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Nhà trường. Trong quá trình học tập, bên cạnh các kế hoạch, chương trình đã thiết kế, cần quan tâm, thảo luận đề cập đến những bất cập, hạn chế mà ngành Thanh tra cần phải cải tiến. Trên cơ sở đó có sự thống nhất, đóng góp ý kiến cho ngành Thanh tra, giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để cùng nhau xây dựng ngành Thanh tra ngày càng phát triển.

P.V

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục