Hiệu trưởng PGS – TS Nguyễn Văn Thư
Liên kết hợp tác để nâng tầm
Vượt qua chặng đường dài 25 năm gian khó Trường ĐHGTVTHCM luôn tự hào về những gì mà mình đã dày công gầy dựng vun đắp từ các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên tạo nên vị thế cao trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT ở phía Nam cũng như cả nước. Trường đã nhanh chóng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn từ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên cũng như chiến lược phát triển nguồn nhân lực đang được nhà trường thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh đó, trường chủ động mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và các trường danh tiến trên thế giới, mở ra hướng phát triển mới trong tương lai. Từ đó, thu hút nguồn vốn cho đầu tư - đào tạo - chuyển giao và đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập. Cụ thể, trường đã hợp tác đào tạo với các trường đại học của Vương quốc Anh, Hà lan, Hàn quốc, Nhật Bản, Trung quốc, Úc, Nga, Panama… để mở rộng loại hình đào tạo. Trường cũng đã hình thành nhiều dự án liên doanh trong đó nổi bật là hợp tác với tập đoàn STC của Hà Lan trong việc đào tạo nguồn nhân lực hàng hải; Dự án liên kết đào tạo với các trường ĐH Vương quốc Anh cấp bằng kỹ sư quốc tế cho sinh viên Việt Nam theo học.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, PGS – TS Nguyễn Văn Thư cho biết, trước năm 2001, số lượng sinh viên của nhà trường chỉ trên 2.000 thì hiện nay có hơn 18.000 sinh viên các hệ khác nhau của 28 ngành đào tạo bậc đại học, 5 ngành cao đẳng 7 ngành sau đại học, hệ liên thông và tại chức đang theo học tại trường. Hiện tại trường có gần 600 giáo viên, CBCNV làm việc tại 3 cơ sở ở TPHCM và 1 cơ sở ở Vũng Tàu. Công tác nghiên cứu khoa học đã được nhà trường quan tâm và đầu tư đúng mức. Chính vì vậy phong trào nghiên cứu khoa học của trường ngày một khởi sắc, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học ngày một tăng. Cùng với việc tổ chức các cuộc hội thảo khoa học quốc tế như: Hội thảo về khai thác hệ thống động lực tàu thủy với trường Đại học Hàng hải Gydynia - Ba Lan; Hội thảo về động lực tàu thủy với trường Đại học Teknologi – Malaysia; Hội thảo Hệ thống Giao thông liên thành phố tại các quốc gia châu Á, Hội thảo về chính sách Logistics giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2011. Ngoài ra nhiều dự án cấp Bộ được đánh giá xuất sắc, sinh viên thì đạt nhiều giải thưởng tay nghề ASEAN, các giải Eureka của thành phố Hồ Chí Minh, giải Vifotec cấp Quốc gia, các giải thưởng trong kỳ thi Olympic Quốc gia.
Với những sản phẩm giá trị từ chương trình đào tạo chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nên trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM luôn nhận được sự quan tâm của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thời gian qua, nhiều công ty và đơn vị doanh nghiệp nước ngoài đã trực tiếp đến trường để trao đổi, giới thiệu các chương trình học bổng và cơ hội việc làm cho sinh viên (Tập đoàn Vận tải biển Graig - Anh quốc, Stolt Tankers B.V -Hà Lan, Wagenborg -Hà Lan, Norgas -Na-uy) học tập và làm việc tại các quốc gia này. Nhà trường cũng đã ký kết các bản thỏa thuận hợp tác với các công ty, doanh nghiệp trong nước về việc thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay khi ra trường.
Chuyên sâu vào giao thông đô thị
Theo PGS –TS. Nguyễn Văn Thư định hướng, hoạch định chiến lược phát triển đến năm 2020 của trường ĐH GTVTHCM là quyết tâm thực hiện các chương trình quốc gia, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Chú trọng đầu tư chuyên sâu vào các lĩnh vực thuộc đường sắt, giao thông đô thị (monorail, metro); Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị, vận tải, logistics trên cơ sở công nghệ hiện đại của thế giới với mong muốn sớm đưa trường trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của ngành giao thông vận tải phía Nam.
“Thành công lớn nhất của trường hiện nay là đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên sâu cao, đa ngành về lĩnh vực giao thông. Đáp ứng được nhu cầu học tập và sự phát triển không ngừng của đội ngũ giáo viên giảng dạy” Phó giáo sư -TS. Thư chia sẻ “Bất cứ nhà giáo nào cũng đều có tâm nguyện là đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và điều này đã được khẳng định từ trường ĐH GTVTHCM qua các thế hệ sinh viên khi ra trường đều không thất nghiệp, luôn có việc làm ổn định góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực giao thông và hàng hải”.
Thành tích tiêu biểu của Trường trong những năm qua: Huân chương lao động hạng Ba (năm 1998); Cờ thi đua của chính phủ (từ năm 2005-2006); Nhiều bằng khen của Bộ Giao thông vận tải. Và ngày 20/03/2009, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Trường ĐH GTVT TP.HCM và Huân chương lao động hạng Ba cho PGS.TS. Trần Cảnh Vinh. Còn trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường (18/5/1988 - 18/5/2013) đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể cán bộ, giảng viên Trường và Huân chương Lao động hạng ba cho PGS.TS. Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường cùng một cá nhân khác và 1 tập thể. |
Q.Huy