Trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bạc Liêu có kết quả âm tính

Thứ hai, 01/03/2021 06:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP. HCM cho thấy, trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bạc Liêu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. (Ảnh: Minh Luân)

Trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. (Ảnh: Minh Luân)

Tối 28/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, Viện Pasteur TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bạc Liêu âm tính với SARS-CoV-2.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là ông T.V.T (ngụ tại ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Vào ngày 27/2, ông T.V.T cùng với 06 người cùng ấp Vĩnh Thạnh A di chuyển bằng xe gắn máy đến liên hệ xin việc làm với Công ty điện gió tọa lạc ở khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, nhân viên Công ty Điện gió dẫn nhóm người của ông T.V.T đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu yêu cầu xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2.

Qua lấy mẫu xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc liêu báo có 01 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR).

Sau khi có thông tin, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, đưa trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 về cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và điều tra, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc (F1).

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cũng lấy mẫu bệnh phẩm trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 gửi Viện Pasteur TP. HCM khẳng định và tiến hành xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan đến trường hợp này.

Theo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tất cả 31 trường hợp F1 của người đàn ông được Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu báo xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Minh Luân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống