Trường Quốc tế Liên cấp Việt – Úc Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới

Thứ tư, 05/09/2018 22:38 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Hòa trong không khí tưng bừng chào đón năm học mới của thầy cô và các em học sinh trên cả nước, sáng 5/9, Trường Quốc tế Liên cấp Việt - Úc Hà Nội (VAS Hanoi - Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức chương trình khai giảng năm học mới với sự tham dự của gần 1.200 học sinh và các thầy cô giáo.

Với chủ đề năm học mới là “Khỏe mạnh và Thông thái”, ngay từ buổi khai giảng, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa nhằm khởi động cho một năm học hứa hẹn nhiều thành công.

Song song với hoạt động học tập, VAS Hanoi luôn chú trọng tới các sự kiện, hoạt động ngoại khóa với tiêu chí thầy - trò cùng xây dựng, đảm bảo tinh thần Đông - Tây hài hòa, sáng tạo, cập nhật và rèn luyện tính tự lập cho học sinh. Nhờ đó, những sự kiện như ngày hôm nay luôn được các phụ huynh cùng các em học sinh đánh giá cao.

 

Báo Công luận
Thầy Nguyễn Văn Tiến - Phó hiệu trưởng hệ thống Trường quốc tế liên cấp Việt - Úc Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới 

Theo thầy Nguyễn Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng VAS Hanoi cho biết, trong năm học 2018-2019 nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện đề án đổi mới toàn diện. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh, vừa qua trường cũng đã nâng cấp nhiều hạng mục cơ sở vật chất.

Báo Công luận
 Cô Rowena Barnett – Phó Hiệu trưởng phụ trách chương trình quốc tế phát biểu tại lễ khai giảng.

Cũng theo thầy Tiến, từ năm học 2018-2019, VAS Hanoi sẽ chính thức đưa chương trình Cambridge Upper Secondary - IGCSE vào giảng dạy ở bậc THPT. Được thiết kế phù hợp với học sinh, Cambridge IGCSE tại VAS Hanoi bao gồm 4 môn: ESL (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai), Business Studies (Kinh doanh học), Enterprise (Doanh nghiệp) và Global Perspectives (Quan điểm toàn cầu). “Những môn học thú vị này sẽ trang bị cho học sinh những kỹ năng vượt trội để có thể tự tin hòa nhập khi theo học ở bậc Đại học trong nước hay nước ngoài” - Thầy Tiến nhấn mạnh.

Báo Công luận
 

Báo Công luận
Toàn cảnh lễ khai giảng. 

Không chỉ vậy, VAS Hanoi cũng là nơi các em học sinh được giao lưu, học hỏi và kết bạn với bạn bè quốc tế qua hình thức trao đổi học sinh, trại hè quốc tế… Ngoài ra, để tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh ở nhiều tỉnh thành có mong muốn học tập tại VAS Hanoi, nhà trường cung cấp khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, an toàn, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho các gia đình khi cho con theo học tại VAS Hanoi.

Phú Thắng

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục