Trượt nguyện vọng đại học, nhiều thí sinh tìm kiếm trường xét bổ sung, xét học bạ

Thứ ba, 20/09/2022 14:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Câu chuyện trượt tất cả các nguyện vọng đại học yêu thích là trường hợp xảy ra nhiều sau mỗi mùa xét tuyển. Trước thực trạng này, nhiều thí sinh đang lựa chọn tìm kiếm các trường xét học bạ vào phút cuối để cứu vãn.

Thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học đã hoàn thành việc công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Nhiều thí sinh sau khi nhận kết quả trượt hàng loạt nguyện vọng yêu thích đang “ngồi trên đống lửa” và loay hoay tìm kiếm những cơ hội vào phút cuối.

truot nguyen vong dai hoc nhieu thi sinh tim kiem truong xet bo sung xet hoc ba hinh 1

Nhiều thí sinh trượt nguyện vọng đang loay hoay tìm kiếm trường xét tuyển bổ sung, xét học bạ. Ảnh minh họa

Năm nay, điểm chuẩn các trường tăng cao khiến cho nhiều thí sinh có kết quả thi ổn định vẫn ngậm ngùi vì trượt tất cả các nguyện vọng. Hiện tại, các trường và ngành “hot” hầu như đều đã “chốt sổ” sinh viên trúng tuyển nên cơ hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung hầu như rất ít.

Với 24,7 điểm khối A00, Đặng Văn Mạnh (quận Hà Đông, Hà Nội) lựa chọn đặt nguyện vọng vào các ngành thương mại điện tử; logictics và quản lý chuỗi cung ứng; ngôn ngữ Anh; quản trị du lịch và lữ hành tại các trường đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi biết điểm chuẩn, Mạnh đã trượt tất cả các nguyện vọng yêu thích.

Sau khi biết tin trượt tất cả các nguyện vọng đại học, Mạnh như “ngồi trên đống lửa”. Trước tình hình này, Mạnh quyết định tìm kiếm các thông tin về những trường đại học xét tuyển bằng học bạ vào các chuyên ngành mình chọn để cứu vãn tình hình.

Trên các hội nhóm, trang mạng xã hội liên quan tới học tập, nhiều thí sinh đã bày tỏ sự tiếc nuối khi trượt tất cả các nguyện vọng và muốn tham khảo các trường đại học xét tuyển bổ sung, xét tuyển bằng học bạ. Tuy nhiên, giữa hàng loạt thông tin về các trường đại học, cao đẳng, nhiều thí sinh vẫn đang loay hoay để tìm hiểu các trường phù hợp với nhu cầu của bản thân.

truot nguyen vong dai hoc nhieu thi sinh tim kiem truong xet bo sung xet hoc ba hinh 2

Nhiều thí sinh tìm kiếm các thông tin tuyển sinh bổ sung, xét học bạ trên mạng xã hội.

Trượt tất cả các nguyện vọng đại học dù điểm khối A00 đã chạm ngưỡng 25,1 điểm, Nguyễn Xuân Minh (Tuyên Quang) đang lo lắng tìm các trường xét tuyển đợt 2, xét học bạ để nộp hồ sơ vào phút chót.

Minh cho biết: “Em đăng ký các nguyện vọng vào chuyên ngành kinh tế vì đây là ngành mà em thích, khi biết kết quả trượt toàn bộ em rất hoang mang. Hiện tại bây giờ em đang tìm hiểu một số trường xét học bạ có cùng chuyên ngành mà em đã chọn để theo học”.

Sau khi các trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh hụt hẫng khi điểm thi cao nhưng vẫn không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký. Rất nhiều thí sinh đang loay hoay giữa các cơ hội xét tuyển bổ sung.

truot nguyen vong dai hoc nhieu thi sinh tim kiem truong xet bo sung xet hoc ba hinh 3

Thông báo trượt đại học kiến nhiều thí sinh như “ngồi trên đống lửa”.

Đang bối rối giữa nhiều trường đại học xét bổ sung và xét học bạ phút cuối, Trần Thị Ngọc (Hà Trung, Thanh Hóa) cho hay: “Khi biết điểm thi được 26,6 điểm khối C00, em đã lựa chọn giữ nguyên nguyện vọng vào chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên những nguyện vọng em lựa chọn đều trượt. Bây giờ em đang rất mông lung để lựa chọn một trường xét bổ sung hoặc xét học bạ phù hợp để có thể theo học”.

Với những thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký, các trường đại học xét tuyển bổ sung và xét học bạ bổ sung là những cơ hội để các thí sinh có thể lựa chọn để thay đổi.

Bài và ảnh: Lê Trang

Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục