(CLO) Khoảng 40 “quái xế” ở độ tuổi “choai choai” tụ tập đua xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chạy xe một bánh… gây náo loạn vùng quê lúc rạng sáng. Khi bị bắt giữ, các đối tượng khai, quen nhau qua mạng xã hội rồi hẹn nhau đua tốc độ.
Ngày 28/3, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết: Vào rạng sáng 27/3, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Bến Cát phát hiện nhóm đối tượng khoảng 40 “quái xế” tụ tập đua tốc độ, lạng lách, đánh võng, chạy xe một bánh…tại tuyến đường 7A, đoạn qua xã An Điền, thị xã Bến Cát.
Ngay sau đó, tổ công tác của Công an thị xã đã nhanh chóng phối hợp Công an xã An Điền, Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) triển khai lực lượng vây bắt.
Khi phát hiện Công an, các “quái xế” tăng ga bỏ chạy tán loạn, một số trốn vào bụi rậm trong các khu dân cư, khu công nghiệp.
Tuy nhiên, lực lượng phối hợp đã khống chế, bắt giữ 12 đối tượng cùng 9 xe mô tô. Nhóm “quái xế” này có độ tuổi từ 16 đến 18, quen biết nhau qua mạng xã hội, rồi hẹn địa điểm tụ tập đua xe trái phép.
Qua kiểm tra, đa số các xe mô tô trên đã được các đối tượng thay đổi kết cấu, kiểu dáng và che biển số để qua mặt cơ quan chức năng.
Hiện, Công an thị xã Bến Cát đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
(CLO) Sáng 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015.
(CLO) Sáng nay 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.
(CLO) Một số đối tượng ở Nghệ An đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để lôi kéo, dụ dỗ các cháu gái sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài để hưởng lợi số tiền là 165 triệu đồng.
(CLO) Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, một cụ bà ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy thủ đoạn trên.
(CLO) Bị người dân khởi kiện vì không đồng ý mức bồi thường 25.000 đồng/m2 đất nông nghiệp năm 1999, đại diện theo uỷ quyền của UBND huyện Nhà Bè cho biết, mức giá này là hợp lý và có lợi cho người dân.