Từ vụ cháy khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Báo động về an toàn cháy nổ dịp cuối năm

Chủ nhật, 23/12/2018 18:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ cháy nổ làm 6 người chết vào chiều 21/12 tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã gióng lên hồi chuông báo động về an toàn cháy nổ.

Báo Công luận
Các vụ cháy xảy ra phần lớn do chủ quan của người dân và công tác PCCC bị xem nhẹ Ảnh: TL

 

Các vụ cháy đang có diễn biến phức tạp, khó lường

Mặc dù thời gian trước đó cũng đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra nhưng hậu quả chưa thực sự nghiêm trọng. 

Thế nên, sau mỗi sự việc, các cư dân sinh sống tại các tòa nhà cao tầng chỉ xôn xao vài hôm rồi lại quên mất những mối nguy hiểm đang rình rập từ giặc lửa. Từ đó, câu chuyện về nhiều nhà chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mà người dân vẫn vô tư đến ở vẫn đang là tình trạng diễn ra phố biến tại nhiều nơi. 

Việc nhiều chung cư đón dân vào ở mà chủ đầu tư vẫn “nợ” chứng chỉ nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy là có thật. Vì nhiều lý do, chủ đầu tư đến tiến độ là thu tiền, giao nhà. Còn người mua cũng đang cần chỗ ở nên cũng “quên” luôn việc phải “soi” những thủ tục cần thiết về quy chuẩn - trong đó có phần nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy. 

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho thấy, từ tháng 9 đến tháng 11/2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 182 vụ cháy, khiến 4 người thiệt mạng, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 57 tỷ đồng. Đáng nói, số vụ cháy trong 3 tháng kể trên chiếm gần 30% số vụ và gần 50% số người chết, bị thương tính từ đầu năm.

Đánh giá tình hình trong mùa hanh khô năm nay, Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận định, do thời tiết ít mưa, nhiệt độ bất thường dẫn đến nguy cơ cháy, nổ diễn biến phức tạp. Trong đó, các cơ sở, như: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà chung cư, nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kho xưởng… có nguy cơ cao nhất về cháy, nổ. 

Thực tế cho thấy, từ đầu tháng 12/2018 đến nay liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại các loại hình cơ sở khác nhau, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Cụ thể là vụ cháy xảy ra ngày 4/12 ở khu tập thể A12 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa); vụ cháy ngày 8/12 tại đình Thọ Tháp (quận Cầu Giấy); vụ cháy ngày 10/12 tại tầng 31 tòa nhà HH3B - khu tổ hợp chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai) khiến 1 người tử vong; vụ cháy ngày 13/12 tại gara ô tô Quang Minh (quận Nam Từ Liêm) và gần đây nhất là vụ cháy ngày 14/12 tại một quán karaoke bị đình chỉ hoạt động, ở số 17 Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa.

Phân tích nguyên nhân các vụ cháy, Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hay, do nhu cầu sử dụng điện tăng hơn những năm trước, từ đó dẫn đến chập, cháy thiết bị.

Đây là nguyên nhân khá phổ biến, chiếm đến 60% số vụ cháy. Cùng với đó, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề, việc sản xuất và tích trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân gia tăng, dẫn đến những sự cố cháy kho chứa hàng hóa, xưởng sản xuất. Chưa kể, nguy cơ xảy ra cháy do đốt vàng mã, thắp hương sẽ tăng cao...

Điều đáng lo ngại là, ý thức phòng cháy, chữa cháy của người dân, người đứng đầu cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Đơn cử như vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại Công ty cổ phần United Motor Việt Nam (huyện Sóc Sơn) đã phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Trong khi đó, năm 2017, tại kho xưởng của công ty này đã xảy ra cháy, gây thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng. 

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 359/KH-CAHN-PV01 về “Tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2018”, đơn vị cũng phát hiện nhiều vi phạm, tái vi phạm ở các loại hình.

Cân nâng cao ý thức người dân
 
Trung tá Tô Hồng Nho, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, đơn vị đang tích cực thực hiện Kế hoạch số 359/KH-CAHN-PV01, tổ chức điều tra cơ bản, tiếp cận địa bàn, phân loại đối tượng, mở hồ sơ theo dõi để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 

“Đối với các cơ sở có nguy cơ cao, không tuân thủ quy định về an toàn cháy, nổ, đơn vị sẽ xử lý nghiêm minh, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại, hạn chế trong phòng cháy, chữa cháy”, Trung tá Tô Hồng Nho nói.

Bên cạnh đó, Công an thành phố đã chỉ đạo đơn vị phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã liên tục tổ chức các cuộc diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy với đa dạng các loại hình cơ sở (nhà chung cư, hầm ngầm, kho xăng dầu, nhà tập thể)… nhằm nâng cao năng lực giải quyết các tình huống cháy, nổ. Để hạn chế đến mức tối đa sự cố cháy, nổ, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy được đặt lên hàng đầu. 

"Đặc biệt là trong mùa khô với nhiều diễn biến cháy, nổ bất thường như năm nay, đơn vị đã tập trung đánh giá các loại hình cơ sở có nguy cơ cao nhất; đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, chủ động phát hiện sơ hở để từ đó nâng cao sự chủ động của người dân, người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn", Trung tá Tô Hồng Nho cho hay.

Để giảm thiểu sự cố cháy, nổ trong mùa hanh khô, Đại úy Đỗ Thái Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) khuyến cáo, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. 

Trong đó, thường xuyên kiểm tra, sắp xếp các loại hàng hóa dễ cháy nổ, các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt… trong doanh nghiệp, gia đình, kịp thời phát hiện nguy cơ phát sinh cháy, nổ để có biện pháp xử lý.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, người dân cần đặc biệt chú ý khi thắp hương thờ cúng; không đốt vàng mã ở khu vực bếp, tầng tum… để đề phòng cháy, nổ. 

Ngoài ra, mỗi người dân và cộng đồng dân cư cần chủ động tìm hiểu, học tập nhằm trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy để tự phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra.

 

Lân Nhi

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương bổ sung ống 2 cho các hầm trên cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương bổ sung ống 2 cho các hầm trên cao tốc Bắc - Nam

(CLO) Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi nói về công tác thi công hầm Tuy An trong chuyến thị sát công trường dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong ngày 29/4/2024.

Giao thông
Hà Nội: Gần 4.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Hà Nội: Gần 4.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý 3.930 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; tạm giữ 1.508 phương tiện, tước 758 giấy phép lái xe.

Giao thông
Lấy ý kiến địa phương về đầu tư mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Lấy ý kiến địa phương về đầu tư mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến của 2 địa phương Quảng Trị và Thừa Thiên Huế về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Giao thông
Kiểm tra việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, sát hạch lái xe

Kiểm tra việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, sát hạch lái xe

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Giao thông
Người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân trở lại TP HCM để chuẩn bị đi làm lại vào ngày mai (2/5). Tình trạng đông đúc, ùn ứ xuất hiện ở một số nút giao thông, đặc biệt tại cửa ngõ phía Tây và phà Cát Lái.

Giao thông