Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam sẽ tổ chức 2 lần trong năm

Thứ ba, 05/04/2016 10:16 AM - 0 Trả lời

Bắt đầu từ năm 2016, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) sẽ được tổ chức định kỳ hai mùa Xuân Hè và Thu Đông tại TP.HCM và thủ đô Hà Nội.

(CLO) Bắt đầu từ năm 2016, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) sẽ được tổ chức định kỳ hai mùa Xuân Hè và Thu Đông tại TP.HCM và thủ đô Hà Nội.

Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 4/4/2016 tại GEM Center, TP.HCM, đơn vị tổ chức – công ty Multimedia JSC đã chính thức công bố lịch diễn của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Week 2016. Theo đó, bắt đầu từ năm 2016, Vietnam International Fashion Week sẽ được tổ chức thường niên hai mùa Xuân Hè và Thu Đông tại TP.HCM và thủ đô Hà Nội. Lần này, Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2016 sẽ diễn ra liên tục từ ngày 23/4 – 26/4 tại GEM Center, TP.HCM, bao gồm 19 show diễn với sự góp mặt của các nhà thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế.

[caption id="attachment_90792" align="aligncenter" width="640"]_MG_0612 BTC tặng hoa cho các nhà thiết kế sẽ tham dự Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2016[/caption]

Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Week, bà Lê Thị Quỳnh Trang cho biết: “Chúng tôi rất vui khi Vietnam International Fashion Week đã được khán giả và giới truyền thông đón nhận và thấy được ý nghĩa của chương trình đối với sự phát triển chung của nền thời trang Việt Nam. Đây chính là động lực để công ty Multimedia JSC quyết định tổ chức Vietnam International Fashion Week định kỳ 2 mùa tại TP.HCM và thủ đô Hà Nội từ năm 2016. Chúng tôi hi vọng với việc mở rộng quy mô này, Vietnam International Fashion Week sẽ giúp mang nhiều tên tuổi nhà thiết kế, thương hiệu thời trang Việt đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế, đồng thời cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất của thế giới đến với khán giả Việt Nam thông qua các BST đến từ các thương hiệu thời trang quốc tế”.

Trải qua hai mùa tổ chức thành công tại TP.HCM và tạo được tiếng vang lớn, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week được đánh giá là sự kiện thời trang mang tính bước ngoặt, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang Việt Nam hòa vào dòng chảy thời trang đẳng cấp quốc tế.

Tại buổi họp báo, BTC cũng đã công bố danh sách các nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế sẽ góp mặt trong Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2016, bao gồm những nhà thiết kế nổi tiếng như: Nguyễn Công Trí, Lê Thanh Hòa, Thủy Nguyễn, Hoàng Minh Hà, Quang Nhật, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển; các thương hiệu thời trang như: I HATE FASHION by Victoria Huyền Nguyễn, Canifa by NTK Châu Chấn Hưng, Harper's Bazaar by Cory Couture, IVY Moda, LUALA ATERLIER, Tiny Ink by Hoàng Quyên, Áo dài ABC by Đinh Văn Thơ cùng các nhà thiết kế đến từ các nước như: Pháp, Anh, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

[caption id="attachment_90814" align="aligncenter" width="640"]_MG_0967
Đông đảo người mẫu xuất hiện tại buổi họp báo[/caption]

BTC cũng cho biết, từ năm 2016, BTC đã quyết định tổ chức một cuộc thi trong khuôn khổ Vietnam International Fashion Week mang tên “Nhà thiết kế tài năng Việt Nam – Vietnam Emerging Designer” với thông điệp “Thời trang không chỉ là quần áo mà là phong cách sống”. Giải thưởng dành cho Quán quân chính là cơ hội được trình diễn BST của mình tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 10/2016 và khoản tiền mặt trị giá 200.000.000 đồng từ thương hiệu PNJ.

Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2016 sẽ tổ chức vòng casting tuyển chọn những gương mặt người mẫu tài năng để trình diễn tại sự kiện. Ngày 05/4 casting tại Crescent Mall (101 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP.HCM) và ngày 10/4 tại Trung tâm thương mại The Garden (Khu đô thị The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội).

Chương trình sẽ dành một lượng vé nhất định cho khán giả đến xem Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2016. Khán giả có thể lựa chọn show diễn tại cổng bán vé chính thức của chương trình: www.ticketbox.vn/vifw2016www.123go.vn/vi/vifw2016.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo:

_MG_0421

IMG_1351 IMG_1278 _MG_0939 _MG_0931 _MG_0909 _MG_0621 _MG_0656 _MG_0693 _MG_0739 _MG_0795 _MG_0824

Nguyên Pháp

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa