Tưng bừng Khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội 2020

Thứ hai, 13/01/2020 14:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội báo năm nay quy tụ 25 gian trưng bày của 23 cơ quan báo chí, trung ương, ngành và các cơ quan báo chí, bản tin Hà Nội với nhiều ấn phẩm được trình bày sinh động, hấp dẫn.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc Hội báo.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc Hội báo.

Ngày 13/1 tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội 2020.

Tham dự Hội báo có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, cơ quan báo chí...

Đồng chí Tô Quang Phán, Thành Ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phát biểu khai mạc Hội báo.

Đồng chí Tô Quang Phán, Thành Ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phát biểu khai mạc Hội báo.

Tại Lễ khai mạc, đồng chí Tô Quang Phán, Thành Ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội cho biết từ nhiều năm nay, Hội báo Xuân Hà Nội luôn là sự kiện chính trị - văn hóa của giới báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù trong xu hướng báo chí hiện đại, trong quy trình làm báo thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ nhưng ấn phẩm báo Xuân - báo Tết vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi cơ quan báo chí và người dẫn mỗi dịp Tết đến Xuân về.

"Các trang bìa báo Xuân đều thể hiện vẻ đẹp, nội dung phong phú, đa dạng, sâu sắc. Đây là những sản phẩm báo chí được đầu tư, sáng tạo, chắt lọc từ trí tuệ, công sức của đội ngũ làm báo", đồng chí Tô Quang Phán nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội báo tham quan các gian trưng bày.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội báo tham quan các gian trưng bày.

Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội là hoạt động chính trị, văn hóa truyền thống của báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhân dân, bạn đọc Thủ đô dịp Tết cổ truyền. Hội báo còn mang ý nghĩa cổ vũ giới báo chí Hà Nội cùng các cơ quan báo trung ương, ngành, báo các tỉnh, thành phố bạn có cơ quan thường trú tại Hà Nội tiếp tục tuyên truyền thành tựu của Thủ đô và cả nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

Năm nay, Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội 2020 còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020).

Các gian trưng bày được trang trí bắt mắt với các ấn phẩm đặc biệt thu hút đông đảo người xem.

Các gian trưng bày được trang trí bắt mắt với các ấn phẩm đặc biệt thu hút đông đảo người xem.

Tham gia Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội 2020 năm nay có 25 gian trưng bày của 23 cơ quan báo chí, trung ương, ngành và các cơ quan báo chí, bản tin Hà Nội với nhiều ấn phẩm được trình bày sinh động, hấp dẫn, ngoài ra Hội báo còn có gian trưng bày thư pháp của câu lạc bộ thư pháp Hương Nam học đường.

Hội báo sẽ mở cửa trong 2 ngày (13-14/01), Lễ bế mạc diễn ra vào chiều 14/1. Tại Hội báo UBND thành phố và Hội Nhà báo thành phố sẽ tặng Bằng khen, Giấy khen cho một số đơn vị báo chí có thành tích tham gia Hội báo Xuân năm 2020; đồng thời trao các giải thưởng: “Bài báo hay viết về Hà Nội”, gian hàng đẹp, bìa báo Xuân - báo Tết đẹp…

Một số các gian trưng bày tại Hội báo:

Không khí tại Hội báo rất sôi nổi.

Không khí tại Hội báo rất sôi nổi.

Gian trưng bày báo Kinh tế & Đô thị.

Gian trưng bày báo Kinh tế & Đô thị.

Gian trưng bày báo Đại Đoàn kết.

Gian trưng bày báo Đại Đoàn kết.

Báo Công luận
Gian trưng bày báo Tiền Phong.

Gian trưng bày báo Tiền Phong.

Gian trưng bày báo Cựu Chiến binh Thủ đô.

Gian trưng bày báo Cựu Chiến binh Thủ đô.

Gian trưng bày Thời Báo Tài Chính Việt Nam.

Gian trưng bày Thời Báo Tài Chính Việt Nam.

Các ấn phẩm đặc biệt trong Hội báo được giới báo chí đánh giá cao cũng như thu hút được đông đảo bạn đọc ( Ảnh chụp tại gian trưng bày của báo Tuổi trẻ thủ đô)

Các ấn phẩm đặc biệt trong Hội báo được giới báo chí đánh giá cao cũng như thu hút được đông đảo bạn đọc ( Ảnh chụp tại gian trưng bày của báo Tuổi trẻ thủ đô)

Bài và ảnh: Hoàng Huy

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội