Chương trình “Trồng cây xanh - Vì một môi trường xanh”:

Tuổi trẻ thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát huy tinh thần xung kích, cống hiến

Thứ hai, 18/10/2021 08:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/10, Chi Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Nông trại My Farm tổ chức Chương trình “Trồng cây xanh - Vì một môi trường xanh”. Tham dự chương trình có nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. 

Cùng dự có đại diện Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo một số Chi bộ, tổ chức đoàn thể cùng gần 50 đoàn viên, thanh niên cơ quan.

Phát biểu về ý nghĩa, thông điệp của chương trình lần này, đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó bí thư Chi đoàn thanh niên cơ quan Trung ương HNBVN cho biết:  Bác Hồ kính yêu từng dặn dò: Việc trồng cây, trồng rừng là “việc tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều…” . Và hàng năm “Tết trồng cây” đã trở thành một nét đẹp văn hóa, giáo dục đạo đức lao động, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, lối sống hòa đồng giữa con người với thiên nhiên của người Việt.

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó bí thư Chi đoàn thanh niên cơ quan trung ương HNBVN phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Quang Hùng

Đầu năm 2021 đến nay, chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” của Chính Phủ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng cơ quan, ban ngành, từng đơn vị, cá nhân... Và để hưởng ứng tinh thần ấy, Chi đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương HNBVN đã phối hợp cùng Nông trại Myfarm tổ chức buổi lễ ý nghĩa này.

Phó bí thư Chi đoàn Nguyễn Thị Vân chia sẻ: "Từ thực tế tình hình dịch bệnh COVID -19, Chi Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Chương trình “Trồng cây xanh - vì một môi trường xanh” sẽ là sự kiện mở đầu để  chi đoàn tiếp tục nhân rộng hoạt động này trong thời gian tới".

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Đây một chương trình vô cùng  ý nghĩa, thiết thực với đời sống - xã hội. Chương trình góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 2

Tham dự chương trình có nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các đoàn viên thanh niên Chi Đoàn. Ảnh: Quang Hùng

Mỗi đoàn viên chúng ta cần hiểu rõ được ý nghĩa sâu sắc của chương trình để nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Hiện chúng ta còn có Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cũng là một trong những chương trình lớn và tôi nghĩ hơn ai hết đoàn thanh niên chúng ta phải đi đầu để thực hiện.

“Hôm nay tại Nông trại My Farm, đây là một địa điểm, một môi trường tuyệt vời để chúng ta tổ chức một hoạt động ý nghĩa là trồng cây xanh. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) chương trình này lại càng có ý nghĩa hơn” -  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định. 

Đánh giá về hoạt động của Chi Đoàn thành niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết: Trong điều kiện không mấy thuận lợi, đặc biệt là tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng lớn đến hoạt động trong đó có hoạt động của đoàn thanh niên. Tuy nhiên, Chi Đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động rất thiết thực, hiệu quả, đó là những chương trình thiện nguyện để hỗ trợ giúp đỡ người dân, lực lượng y tế ở các vùng dịch, ngoài ra còn một số chương trình ý nghĩa khác...

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 3

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Hùng

Trao đổi, chia sẻ với đoàn viên thanh niên những nội dung công việc trong thời gian tới, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ tập trung cho Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV tổ chức vào ngày 24/10, một sự kiện lớn trong năm. Và đặc biệt là hướng đến sự kiện Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam… Vì thế tôi mong muốn đoàn viên thanh niên trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tinh thần cống hiến, để chúng ta tham gia vào hoạt động xã hội, nhưng đồng thời đi đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ cơ quan".

Cũng tại chương trình, đại diện quản lý Nông trại MyFarm đã chia sẻ mô hình hoạt động của nông trại mình, theo đó đây là nơi giúp mọi gia đình thỏa mãn nhu cầu vui chơi, trải nghiệm nông nghiệp và hưởng thụ sản phẩm nông nghiệp xanh - sạch - an toàn  do chính mình tạo ra mà không mất quá nhiều công sức chăm sóc. Việc nuôi trồng trở nên đơn giản bởi mọi việc đã có MyFarm hỗ trợ với hệ thống tưới tự động của Isxarel và nguồn nước sạch tuyệt đối, các gia đình chỉ cần lựa chọn loại cây trồng ưa thích và trải nghiệm thu hoạch.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp chúng ta sẽ cân bằng cảm xúc và trạng thái tâm lý vốn luôn áp lực trong môi trường sống hiện đại 4.0. Gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên chúng ta tìm ra được chân lý và giá trị cuộc sống với triết lý sống luôn thuận theo tự nhiên. Đó cũng chính là tôn chỉ mục đích của dự án MyFarm.

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 4

MyFarm hình thành mô hình vườn rau chia sẻ giúp cho mọi gia đình đều có vườn rau của mình.

Bắt đầu khởi công từ tháng 2 năm 2020, vừa xây dựng hạ tầng vừa đưa vào khai thác sử dụng, MyFarm hiện đã có vườn cây 1000 cây mít, 500 cây bưởi,100 cây xoài úc, 500 cây sưa đỏ, nhân giống nhiều loại thảo dược, dê, bò và một số loại gia súc gia cầm. Mô hình nông trại chia sẻ do MyFarm triển khai là nền tảng để xây dựng cộng đồng MyFarm với nhiều cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng có cùng mong muốn được hưởng thụ các sản phẩm xanh – sạch – an toàn.

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 5

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn viên thanh niên Chi Đoàn trồng cây tại nông trại. Ảnh: Quang Hùng

Có thể nói Chương trình “Trồng cây xanh – Vì một môi trường xanh” do Chi đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lần này đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần quyết tâm chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng cường mảng xanh.

Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho mỗi đoàn viên thanh niên trong cơ quan để tiếp tục có những ý tưởng, hành động thiết thực hơn nữa trong các hoạt động thời gian tới. Sự kiện hôm nay sẽ góp phần thắp lửa xung kích, thắp sáng tinh thần xanh cho mỗi đoàn viên thanh niên Hội nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh sự kiện trồng cây xanh, Chi đoàn thanh niên cũng tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng ngày 20.10, thu hút được sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên, đội bóng đá báo Nhà báo & Công luận, đội văn nghệ...

Một số hình ảnh tại Chương trình “Trồng cây xanh - Vì một môi trường xanh”:

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 6
tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 7

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cẩn thận chăm chút trồng từng cây xanh. Ảnh: Quang Hùng

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 8

Đã có hàng vài chục cây xanh được trồng trong Chương trình “Trồng cây xanh – Vì một môi trường xanh”. Ảnh: Quang Hùng

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 9

Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Ảnh: Quang Hùng

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 10

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây ngay sau lễ phát động. Ảnh: Quang Hùng

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 11

Câc đoàn viên thanh niên chăm chút từng cây xanh

tuoi tre thanh nien co quan trung uong hoi nha bao viet nam phat huy tinh than xung kich cong hien hinh 12

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn viên thanh niên Chi Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cùng các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Hùng

Nguyên Phong

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội