Tuyên Quang cần tự tin mở cửa, bình tĩnh xử lý các vấn đề liên quan tới dịch bệnh

Thứ bảy, 25/12/2021 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, tỉnh Tuyên Quang cần chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine, tiêm vaccine nhanh hơn mục tiêu Chính phủ đề ra, thực hiện tốt các trụ cột, công thức phòng chống dịch, tự tin mở cửa, bình tĩnh xử lý các vấn đề liên quan tới dịch bệnh.

Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh. 

Báo cáo của Tuyên Quang và ý kiến các bộ ngành đánh giá, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tuyên Quang đã có bước phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm đạt 6,45%/năm. Năm 2021, tỉnh đạt những kết quả đáng ghi nhận trong phòng chống dịch, không phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. GRDP năm 2021 ước đạt 5,67%; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công trong 11 tháng đạt 84,62% kế hoạch. Xuất khẩu tăng đột biến (49,8% so với cùng kỳ), vượt kế hoạch 11,3%.

tuyen quang can tu tin mo cua binh tinh xu ly cac van de lien quan toi dich benh hinh 1

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến của Thủ tướng với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu kết luận, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và những thành tựu quan trọng tỉnh đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung tỉnh Tuyên Quang cần tập trung trong năm bản lề 2022 và thời gian tiếp theo. Đó là: Thứ nhất, trên nền tảng những thành tích cơ bản của năm 2021, tỉnh cần cố gắng nhiều hơn nữa, phát huy thật tốt những kết quả đạt được, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, yếu kém. 

Thứ hai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa đường lối Đại hội XIII trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong triển khai 3 khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp lớn trên cơ sở bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, nghiên cứu, lựa chọn những nhiệm vụ vừa sức, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả cao.

Thứ ba, phải phòng chống dịch hiệu quả, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng lưu ý tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine, tiêm vaccine nhanh hơn mục tiêu Chính phủ đề ra, thực hiện tốt các trụ cột, công thức phòng chống dịch, tự tin mở cửa, bình tĩnh xử lý các vấn đề liên quan tới dịch bệnh.

Thứ tư, tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, hoàn thành trong quý I/2022 để xác định và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; chỉ ra và khắc phục được các khó khăn, thách thức, mâu thuẫn. Quy hoạch phải bám sát tình hình, điều kiện địa phương để có đề án, dự án tốt, từ đó thu hút nhà đầu tư tốt, mang lại hiệu quả cao; giải bài toán quy hoạch kết hợp với phát huy mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng để phát triển nhanh và bền vững.

tuyen quang can tu tin mo cua binh tinh xu ly cac van de lien quan toi dich benh hinh 2

Thủ tướng yêu cầu Tuyên Quang giải bài toán quy hoạch kết hợp với phát huy mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng để phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, Thủ tướng nêu một số giải pháp để giải quyết vấn đề nguồn lực. Theo đó, ngoài nguồn vốn Trung ương, phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào trí tuệ con người, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để tạo động lực phát triển mới, tăng năng suất lao động. Cùng với đó, khai thác hiệu quả nguồn lực tự nhiên. Về nguồn lực tài chính, cần đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để khai thông các nguồn lực. Cuối cùng, tăng cường phối hợp, hỗ trợ giữa các bộ ngành, địa phương để tranh thủ các nguồn lực phát triển.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thứ bảy, lưu ý công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát huy bản sắc văn hóa đặc thù và truyền thống lịch sử, cách mạng, khai thác được điều kiện thiên nhiên ở các vùng sâu, vùng xa… 

Thứ tám, coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là người đứng đầu, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về các vấn đề này. Góp phần cùng cả nước bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng lưu ý thêm, việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn cần phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh manh mún, dàn trải, kéo dài. Điều này đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự thống nhất rất cao, Tuyên Quang phải cố gắng, chọn lọc các dự án trọng điểm, khả thi để triển khai, các bộ ngành cùng chung tay, chung sức với Tuyên Quang. 

Gia Phát

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức