(congluan.vn) - Ngày 15/7/2014, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc sử dụng đất, công trình xây dựng đối với 2 chủ dự án ở xã Thượng Mỗ- nơi có những biệt thự “khủng” xây trên đất nông nghiệp đang gây xôn xao dư luận.
Biệt thự mọc trên khu đất giao làm mô hình kinh tế VAC
Thời gian qua, dư luận phản ánh, trên địa bàn xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội có một số biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Nguồn gốc đất này được giao cho nông dân phát triển mô hình VAC, vốn không thuộc diện được xây dựng nhà kiên cố. Đáng chú ý là những công trình này đều là những biệt thự “khủng”, được xây kiên cố, có hồ nước, vườn cây bao quanh, rộng cả nghìn mét vuông và ngang nhiên hiện diện cách trụ sở UBND xã Thượng Mỗ không xa. Nhiều biệt thự đã hoàn thiện nhưng cũng có biệt thự đang xây dựng, để che mắt chính quyền, chủ những ngôi biệt thự trên đã vờ xây nhà lá, nhà tạm, lợp tôn; nhưng chỉ cần bóc lớp tôn, lớp lá che bên ngoài ra là lộ rõ những ngôi biệt thự bề thế.
Có dư luận còn cho rằng, những biệt thự này là của những “đại gia” quen biết với nhiều quan chức nên chính quyền xã Thượng Mỗ và huyện Đan Phượng đã làm ngơ, không xử lý...
Trao đổi với PV báo NB&CL, ông Nguyễn Hữu Hoàng- Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng xác nhận việc có một số công trình xây dựng trái phép trên đất VAC thuộc địa bàn xã Thượng Mỗ. “Việc này UBND huyện Đan Phượng đã nắm được và đã chủ động xây dựng kế hoạch xử lý. Những công trình xây dựng trái phép trên đây nằm trong khu vực dự án thuê đất, cải tạo vườn trại, phát triển chăn nuôi, thả cá của ông Tạ Anh Hoàng và ông Bùi Ngọc Duy tại khu Đầm Bài, xã Thượng Mỗ”- ông Hoàng nói.
Theo ông Hoàng, ngày 15/7/2014, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện dự án của ông Tạ Anh Hoàng và ông Bùi Ngọc Duy. Đoàn liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng đất, công trình xây dựng, nghĩa vụ tài chính của các dự án VAC nêu trên, kết luận, đề xuất hướng xử lý vi phạm. “Sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành, UBND huyện sẽ căn cứ vào thực tế vi phạm và các quy định của pháp luật để xử lý”- ông Hoàng cho biết.