UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công an điều tra vụ phóng viên bị hành hung

Thứ hai, 12/07/2021 15:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND thị xã An Khê, Công an tỉnh Gia Lai về việc điều tra, xử lý vụ việc phóng viên bị hành hung gây thương tích trên địa bàn thị xã An Khê.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã An Khê điều tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh, nghiêm khắc xử lý các đối tượng đã có hành vi hành hung (nếu có).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã An Khê chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan kiểm tra thông tin phản ánh tình trạng doanh nghiệp vận tải thị xã An Khê chở cát quá tải ở phường Tân An (thị xã An Khê) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, chấm dứt tình trạng nêu trên (nếu có).

Hiện trường vụ việc một phóng viên bị hành hung trong quán nước ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Phước

Hiện trường vụ việc một phóng viên bị hành hung trong quán nước ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Phước

Chủ tịch UBND thị xã An Khê chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng xe quá tải lưu thông dẫn đến tai nạn giao thông. UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 20/7.

Trước đó, ngày 9/7/2021, ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Công văn số 17/CV/HNB-BKT gửi Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đề nghị xử lý vụ việc hành hung phóng viên.Theo đó, ngày 08/7/2021, sau khi tác nghiệp tại địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, bốn phóng viên của Tạp chí Giao Thông - Vận tải; Báo Dân Trí; Báo Gia Lai; Tạp chí Môi trường và Đô thị đã bị ba đối tượng vô cớ xông vào hành hung, gây thương tích.

Các nạn nhân nghi ngờ, mâu thuẫn dẫn đến việc các đối tượng vô cớ hành hung các phóng viên bắt nguồn từ việc anh Phạm Trọng Nghị, phóng viên Tạp chí Giao Thông - Vận tải gần đây viết bài phản ánh tình trạng doanh nghiệp vận tải ở thị xã An Khê chở xe cát có dấu hiệu quá tải. Trước khi anh Nghị viết bài, nhóm người ở đây đặt vấn đề đừng đăng tải nhưng không dược đồng ý. Khi thấy anh Nghị đang ở thị xã An Khê, đi với 3 phóng viên khác trên xe ô tô, nhóm người này theo dõi và lao vào hành hung.

Để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên - nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xác định vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu tổ chức Hội của các cơ quan báo chí có nhà báo bị hành hung nhanh chóng tìm hiểu sự việc, tiến hành các biện pháp bảo vệ cán bộ phóng viên của mình, báo cáo kết quả về Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam qua Ban Kiểm tra trong thời gian sớm nhất.

Nguyên Phong

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo