Công nghệ điện cực giúp sản xuất nhiên liệu hydro từ nước biển
(CLO) Lần đầu tiên, các điện cực có khả năng tạo ra nhiên liệu hydro từ nước biển – một nguồn năng lượng sạch không phát thải khí nhà kính – sẽ được sản xuất ở quy mô thương mại.
Theo dõi báo trên:
Việc Ukraine giành lại lãnh thổ đánh dấu sự thay đổi cục diện lớn nhất kể từ khi quân đội của Nga rút lui khỏi Kiev trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến cho đến nay đã kéo dài gần 7 tháng.
Sự rút lui của quân đội Nga trong những ngày gần đây đã kéo người dân địa phương vào những con đường đầy bom đạn, kể cả vào ngày Chủ nhật tại thị trấn Izium chiến lược và đã bị tàn phá nặng nề.
Vào thứ Hai, Nga đã công bố các cuộc không kích, bằng tên lửa và pháo binh vào các khu vực vừa bị chiếm lại ở Kharkiv, một ngày sau khi Ukraine tuyên bố về các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng đã gây ra sự cố mất điện trong khu vực.
Vụ tấn công đáp trả xảy ra khi Ukraine cho biết các lực lượng đã chiếm lại hơn 20 khu dân cư, đồng thời tuyên bố "quân đội Nga đang vội vàng từ bỏ vị trí của họ và chạy trốn".
Ukraine đã tuyên bố tái chiếm thị trấn Izium ở phía đông đất nước, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai cho biết các lực lượng của Ukraine đã chiếm lại tổng cộng 6.000 km vuông từ sự kiểm soát của Nga.
"Ukraine đã xoay chuyển tình thế có lợi cho mình, nhưng cuộc phản công hiện tại sẽ không kết thúc chiến tranh", Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ viết trên Twitter.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói với nhật báo Le Monde của Pháp, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Hai, rằng cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới với sự trợ giúp của vũ khí phương Tây.
Nga thừa nhận đã mất lãnh thổ, nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói không có khả năng đàm phán. "Hoạt động quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đặt ra ban đầu", ông nói.
Quân đội Ukraine cho biết các cuộc không kích của Nga đã tấn công 15 địa điểm vào Chủ nhật, từ Kramatorsk ở phía đông đến Mykolaiv ở phía nam và Dnipro ở miền trung. Trước đó, nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở phía nam cũng đã ngừng hoạt động hoàn toàn vì lo sợ rò rỉ phóng xạ.
Tuy nhiên, Ukraine và Nga đều có "những dấu hiệu cho thấy họ quan tâm" đến việc tạo ra một khu vực an ninh xung quanh nhà máy. Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho biết như vậy hôm thứ Hai.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói với các phóng viên: “Điều chúng tôi thực sự cần ở đây là Ukraine và Nga đồng ý về một nguyên tắc rất đơn giản: Không tấn công hoặc không pháo kích nhà máy”.
Nhưng cuối ngày thứ Hai, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết cách duy nhất để "đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân của nhà máy điện Zaporizhzhia là Nga từ bỏ chiếm đóng, phi quân sự hóa và trở lại quyền kiểm soát của Ukraine".
Cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine rõ ràng đã khiến quân đội Nga bất ngờ, đưa nhiều vùng lãnh thổ mà Moscow từng chiếm đóng trở lại sự kiểm soát của Kiev. Các hình ảnh do quân đội Ukraine đăng tải cho thấy những thùng đạn và khí tài quân sự nằm rải rác trên các lãnh thổ mà lực lượng Nga vừa rút đi.
Huy Hoàng (theo AFP, Reuters)
(CLO) Lần đầu tiên, các điện cực có khả năng tạo ra nhiên liệu hydro từ nước biển – một nguồn năng lượng sạch không phát thải khí nhà kính – sẽ được sản xuất ở quy mô thương mại.
(CLO) Làm chủ được phản ứng tổng hợp hạt nhân là một triển vọng hấp dẫn hứa hẹn sự giàu có và ảnh hưởng toàn cầu cho bất kỳ quốc gia nào làm chủ được nó trước. Và Trung Quốc dường như đang dẫn đầu cuộc đua đó.
(CLO) Malone Lam, một công dân Singapore sống tại Mỹ, bị cáo buộc cùng đồng phạm đánh cắp và “rửa tiền” khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD.
(CLO) Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Hezbollah đang ở thế yếu là sự vắng mặt của các quan chức cấp cao và người ủng hộ xem thủ lĩnh Hassan Nasrallah có bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 19/9.
(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.