Vai Ngà trong 'Cây táo nở hoa' đáng ghét đến mức nào?

Thứ bảy, 22/05/2021 18:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) "Cây táo nở hoa" phát sóng được 20 tập nhưng nhân vật Ngà khiến khán giả ức chế vì hướng phát triển không rõ ràng cùng với những chi tiết có phần quá tay của đạo diễn. Không ít người xem phản ứng trước biểu cảm “lố” của nam diễn viên.

Nhân vật không được xây dựng rõ ràng

"Cây táo nở hoa" là tác phẩm truyền hình ăn khách trong thời gian gần đây dù được làm lại từ kịch bản gốc của Hàn Quốc, nhưng vẫn có sự Việt hóa khéo léo cùng màn diễn xuất biến hóa của nhiều tên tuổi khiến phim đạt đến độ chân thực và xúc động nhất định.

Mỗi nhân vật trong phim đều có sự phát triển về tâm lý và tính cách khiến người xem đồng cảm. Hơn nữa, phim cũng không phân rõ phản diện - chính diện vì ai cũng có hai mặt đáng thương và đáng trách nên càng bám sát với nội tâm con người.

Báo Công luận

"Cây táo nở hoa" hiện đang thu hút nhiều sự theo dõi nhờ những tình tiết ngày càng hấp dẫn.

Duy chỉ có vai Ngà là từ đầu đến tận bây giờ vẫn là nhân vật bị ghét nhất phim. Ở những tập đầu anh cùng với Báu (Nhã Phương) là cặp bài trùng về khoản ăn bám và làm biếng, nhưng những tập gần đây cô em út của gia đình đã có sự thay đổi trong cư xử.

Ngược lại, Ngà của Trương Thế Vinh vẫn chứng nào tật nấy khi gần 40 tuổi đầu nhưng vẫn như một đứa trẻ to xác lười lao động, tham ăn, đòi hỏi chị dâu - Hạnh (Ánh Hồng) - hầu hạ cơm nước hàng ngày và mê cờ bạc đến mức lú lẫn.

Trong 2 tập mới nhất, khán giả biết thêm về quá khứ nghiện cờ bạc đến nỗi bị lừa chơi thua 111 ván bài liên tiếp của Ngà. Dù Ngọc (Thái Hòa) và Hạnh đã gán sổ đỏ nhưng nhiều năm qua vẫn chưa trả hết số nợ 300 triệu.

Ngà trở thành nhân vật bị ghét nhất phim.

Ngà trở thành nhân vật bị ghét nhất phim.

Khi gặp lại người lừa mình năm xưa, Ngà đòi bồi thường 10 tỷ đồng phí tổn hại thanh xuân nhưng bị nhạo báng và đuổi ra ngoài. Trước cửa tòa nhà, anh la hét, nằm ra ăn vạ. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta lập tức tin những lời ngon ngọt, lừa lọc của kẻ thù.

Từ lời ăn, tiếng nói cho đến vẻ ngoài và trang phục, dường như khán giả không tìm được vẻ nào tốt để đồng cảm nơi anh chàng. Kể cả việc Ngà từng giúp đỡ 1 người phụ nữ khi còn làm ở quán bar cũng không thể cứu vớt hình ảnh hiện tại.

Lỗi ở đạo diễn hay diễn viên?

Không phải đến những tập gần đây vai Ngà mới bị đem ra mổ xẻ trên các diễn đàn về phim ảnh, nhưng càng về sau này nhân vật của Trương Thế Vinh càng khiến người xem phải ức chế, ngán ngẩm, thậm chí ví anh như kẻ thiểu năng, thiếu nhận thức.

Có nhiều ý kiến cho rằng, đạo diễn Thạch Thảo đã quá tay với nhân vật này vì những người còn lại trong gia đình như Châu, Dư, Ngọc, Báu đều có góc khuất quá khứ đáng thương thì chuyện bị lừa cờ bạc của Ngà khó lòng làm cho khán giả đồng cảm.

Hơn nữa, nếu đây là dụng ý của đạo diễn, nhân vật Ngà sẽ dễ gây nhàm chán về sau. Dù bất tài, vô dụng đến mức nào, Ngà cũng nên là nhân vật có tính cách rõ ràng và có sự phát triển tâm lý.

Báo Công luận

Bên cạnh đó, nhiều người phản ứng trước diễn xuất của Trương Thế Vinh, cho rằng anh hài quá lố, làm tăng thêm những ý kiến trái chiều cho nhân vật. Nhiều khi việc lý giải vai diễn của nam diễn viên theo hướng hài hước đã phản tác dụng.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận màn “lột xác” của anh chàng. Anh từng chia sẻ, nhiều khi nhân vật vận vào người lúc nào không biết khiến anh có cảm giác như mình đa nhân cách. Những cảnh quay gào thét từ 6h sáng đến 3h đêm, rồi phải dầm mưa 5 tiếng liền cũng khiến tâm trạng anh bị ảnh hưởng ít nhiều.

Khang Lâm

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí