Vi phạm Chỉ thị 16, nồng độ cồn, sếp Quỹ tín dụng Bến Gỗ, Đồng Nai bị phạt 37 triệu đồng

Thứ năm, 05/08/2021 19:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không chỉ vi phạm Chỉ thị phòng chống dịch khi ra đường sau 18 giờ, ông T.H.H. (ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) - Trưởng phòng của Quỹ tín dụng nhân dân Bến Gỗ còn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trong lúc tuần tra trên đường CMT8 (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa), tổ tuần tra, kiểm soát cơ động thuộc Công an tỉnh Đồng Nai thành lập trên đường kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì phát hiện ông T.H.H điều khiển ô tô lưu thông trên đường sau 18g nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc với lực lượng công an, ông H. có xuất trình một số giấy tờ xác nhận việc đi đường của ông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên, lực lượng công an xác định, ông H. không thuộc các trường hợp được ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng dịch được quy định tại Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực y tế với mức phạt 2 triệu đồng.

Trong quá trình lực lượng công an lập biên bản xử phạt, ông H. có thái độ bất hợp tác và có biểu hiện của người đã uống rượu, bia. 

Ngay lúc này, lực lượng công an tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông H. để có biện pháp xử lý. Kết quả đo nồng độ cồn của ông H. vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở.

Theo đó, lực lượng công an đã lập thêm biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông quy định tại Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Với lỗi vi phạm vượt quá nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông, ông H. phải chịu mức phạt đối với trường hợp này là 35 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã tạm giữ phương tiện và bằng lái xe của ông H. để tiếp tục xử lý theo quy định.

Như vậy, tổng hợp 2 lỗi, vi phạm Chỉ thị phòng chống dịch khi ra đường sau 18 giờ và vi phạm uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ông H. phải nộp phạt số tiền là 37 triệu đồng.

Văn Thể

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống