Đầu tư vào KaiOS cho thấy tham vọng của Google ở thị trường điện thoại giá rẻ. Ảnh: MySmartPrice.
KaiOS là một nền tảng dựa trên web, được thiết kế cho các nhà phát triển sử dụng HTML5, Java và CSS cho các ứng dụng. Đây là hệ điều hành chạy trên nhân Linux, tách ra từ Firefox OS sau khi Mozilla ngừng phát triển nền tảng này vào năm 2016. Nó chú trọng vào việc hỗ trợ kết nối không dây và app HTML5 cho các điện thoại phổ thông với thời lương pin dài.
Lần đầu tiên trong một thập kỷ, số người tiêu dùng mua smartphone có dấu hiệu giảm sút, và thị trường dành cho các điện thoại phổ thông giá rẻ đã bắt đầu tăng trưởng trở lại. Nắm bắt tín hiệu này, Google đã đầu tư 22 triệu USD vào KaiOS nhằm "thống trị" sân chơi tiềm năng này.
Hiện tại, thị phần của KaiOS trong thị trường điện thoại Ấn Độ đã nhảy vọt lên 15%, vượt qua cả iOS của Apple, và chỉ đứng sau Android. Với thị phần lớn trong một thị trường phát triển nhanh như Ấn Độ, không quá khó hiểu khi Google lại chọn đầu tư vào KaiOS.
Google và KaiOS cũng đã đồng ý hợp tác với nhau để đem Google Assistant, Google Maps, YouTube và Google Search sẵn sàng cho người dùng KaiOS. Dòng điện thoại "mang tính năng thông minh" mới xuất hiện trong những năm gần đây. Mang hình dáng của điện thoại cục gạch với màn hình 2 - 3 inch và bàn phím T9, những thiết bị như vậy khá phổ biến ở các quốc gia đang phát triển nơi smartphone được coi là quá đắt đỏ.
Hiện Facebook, Twitter cũng đã có ứng dụng cho KaiOS, WhatsApp cũng đang phát triển.