Việt Nam – Chile tăng cường giao lưu nghệ thuật đương đại

Thứ sáu, 20/07/2018 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/7, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Tọa đàm bàn tròn về nghệ thuật đương đại Việt Nam – Chile do Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Chile phối hợp với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức.

Tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đây chính là cơ hội tìm hiểu về sự phát triển của nghệ thuật đương đại Chile, cũng là dịp để nghệ sỹ hai nước chia sẻ về quan điểm đa chiều và hình thức biểu đạt đa dạng trong nghệ thuật và khả năng giao lưu mỹ thuật trong tương lai.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này, Phó Đại sứ Chile tại Việt Nam Gonzalo Guaiquil cho rằng: Tọa đàm là minh chứng cho tình cảm đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, cho chính sách ngoại giao nhân dân đúng đắn của Việt Nam.

Ông Gonzalo Guaiquil cho rằng, hai nước có khoảng cách địa lý lớn, cách nửa vòng trái đất. Đó là lý do nhiều người nghĩ rằng khoảng cách này gây khó khăn trong việc thiết lập những mối quan hệ hữu nghị hợp tác, nhưng trên thực tế, giao lưu nghệ thuật chính là cầu nối của hai dân tộc.

Dẫn chứng một số tác phẩm thể hiện sự kết nối giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Chile và Việt Nam, Phó Đại sứ Gonzalo Guaiquil cho biết, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Nhạc sỹ Chile Victor Jara đã sáng tác một bài hát nổi tiếng thế giới nhằm ủng hộ Việt Nam mang tên “Quyền được sống trong hòa bình”. Năm 2017, Họa sỹ tranh tường nổi tiếng Alejandro Mono Gonzalez đã tới Việt Nam sáng tác đoạn tranh trên “Con đường gốm sứ” của Thủ đô Hà Nội. Đoạn tranh dài 10m, cao 2,3m; thể hiện tình hữu nghị Việt Nam – Chile và suy nghĩ của họa sĩ Alejandro Gonzalez về những điều tốt đẹp phấn đấu vươn tới. Bức tranh tường mang màu sắc tươi sáng, kêu gọi mọi người xích lại gần nhau, tiếp nối bức tranh khắc họa người anh hùng Simon Bolivar của Venezuela tại đường đê Âu Cơ giao với đường Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng An, Hà Nội).

Báo Công luận
Toàn cảnh buổi Tọa đàm.  Ảnh: cpv.org.vn

Giới thiệu với người tham dự Tọa đàm về Nghệ sỹ Maria Luisa Puortuondo - nghệ sỹ nghe nhìn và trình diễn, sinh ra tại thủ đô Santiago của Chile, ông Gonzalo Guaiquil cho biết, trước khi làm việc với những tác phẩm hiện đại, Nghệ sỹ Maria Luisa Puortuondo tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu. Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ về quản lý sân khấu, cô phát hiện tài năng mới về nghệ thuật và từ đó đi rất nhiều nơi trên thế giới để trình diễn và tìm kiếm sự tương tác của khán giả với những tác phẩm của mình. Những tác phẩm nổi bật đã được trình diễn của Nghệ sỹ Maria Luisa Puortuondo được kể đến như: Tình yêu đã mất (Missing love), những điều bí mật (Secrets)...

Chia sẻ tại Tọa đàm, Nghệ sỹ Maria Luisa Puortuondo cho biết, xuất phát từ những ý tưởng nghệ thuật của mình, cô mong muốn đến gần hơn với khán giả bằng cách tìm đến những những địa điểm không truyền thống dành cho trình diễn nghệ thuật như: khán phòng, sân khấu... mà là các khu vực công cộng. Chính từ việc trình diễn tác phẩm tại những địa điểm đó, cô đã rút ra kết luận: Tác phẩm nghệ thuật đương đại cần có 4 yếu tố cơ bản: “tác phẩm, khán giả, nghệ sỹ và địa điểm đặc biệt nơi sẽ tạo ra tác phẩm”.

Chia sẻ với nghệ sĩ đến từ Chile, các nghệ sĩ đương đại Việt Nam đã cùng tìm câu trả lời cho những câu hỏi: “Làm thế nào để sống được cùng nghệ thuật đương đại?”, “Làm thế nào các nghệ sĩ Việt Nam đón nhận làn sóng nghệ thuật đương đại?”...

Tại buổi Tọa đàm, các nghệ sỹ hai nước đã cùng trao đổi nhiều khía cạnh của nghệ thuật đương đại trong bối cảnh hiện nay và những định hướng giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Chile trong tương lai.

B.V

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa
Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.

Đời sống văn hóa
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.

Đời sống văn hóa