Việt Nam coi trọng việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Italy trên nhiều lĩnh vực

Thứ bảy, 10/11/2018 07:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong buổi tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam Cecilia Piccioni tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào hôm nay (9/11).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng Đại sứ Cecilia Piccioni vừa được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp và cống hiến quan trọng của bà trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, thương mại-đầu tư đến văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ… đặc biệt trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược với nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng Đại sứ Cecilia Piccioni vừa được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị. Ảnh: Hải Minh

Nhấn mạnh Italy là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), Phó Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và Việt Nam coi trọng việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Italy trên nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương và đa phương, vì lợi ích của hai nước cũng như hòa bình ổn định trên thế giới. Phó Thủ tướng đề nghị bà Đại sứ, dù trên cương vị nào, cũng sẽ tiếp tục quan tâm và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam, Italy.

Đại sứ Cecilia bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, cảm ơn các bộ, ban, ngành Việt Nam nói chung và  Bộ Ngoại giao nói riêng đã hỗ trợ và phối hợp hiệu quả để bà có thể hoàn thành được vai trò cầu nối quan hệ hai nước của mình trong nhiệm kỳ 3 năm 8 tháng công tác tại Việt Nam.

Bà Cecilia cho biết rất vinh dự được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam, đây là sự ghi nhận không chỉ dành cho riêng cá nhân bà mà tấm huy chương còn có ý nghĩa đánh dấu sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức