Việt Nam mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm chế tạo vaccine Covid-19

Thứ tư, 23/06/2021 18:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu từ những ngày đầu chống dịch Covid-19; mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu phương pháp điều trị, chế tạo vaccine, chia sẻ nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Chiều nay (23/6/2021), tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 23/6. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Ảnh: Vũ Dũng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Ảnh: Vũ Dũng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu trong công cuộc vừa phòng dịch Covid-19 vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế thời gian qua của Hàn Quốc; đánh giá cao chặng đường gần 30 năm phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc; khẳng định việc phát triển quan hệ hợp tác hai nước là quyết tâm chung, từ cấp cao đến các bộ ngành, người dân Việt Nam.

Cảm ơn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu từ những ngày đầu chống dịch Covid-19; Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu phương pháp điều trị, chế tạo vaccine, chia sẻ nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh cam go này.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hàn Quốc đã phối hợp, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành vai trò nước Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và làm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, đồng thời cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, Chủ tịch nước đã nêu quan điểm của Việt Nam và ASEAN là giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ ngành hai nước phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hiệu quả hơn nữa giao lưu cấp cao và các cấp, cùng phát huy sáng kiến để vượt qua khó khăn của đại dịch; mở rộng hơn nữa quy mô và đa dạng hóa đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, cho rằng dư địa hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục còn nhiều, hai bên cần khai thác hiệu quả; đề nghị Hàn Quốc tăng cường hơn nữa hỗ trợ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ để tiếng Việt, văn hóa Việt tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tại Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Vũ Dũng

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Vũ Dũng

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Chung Eui Yong chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Moon Jae In tới Chủ tịch nước và Phu nhân; bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam nhân dịp dự Đối thoại chính sách cao cấp 25 năm ASEM tại Hà Nội.

Đánh giá cao các nỗ lực phòng dịch của Việt Nam thời gian qua, ông Chung Eui Yong khẳng định: "Việt Nam vừa là đối tác chiến lược, vừa là đối tác trọng tâm của Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước".

Về các vấn đề khu vực, quốc tế, Bộ trưởng Chung Eui Yong đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế thời gian qua, đặc biệt trong năm nay khi Việt Nam sẽ bắt đầu đảm nhiệm hai vai trò quan trọng là nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021 – 2024.

Ông Chung Eui Yong bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước ASEAN trong đó có tiểu vùng Me Kong; khẳng định Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và về các vấn đề hai bên cùng quan tâm; mong Việt Nam tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Chung Eui Yong đã chuyển lời cảm ơn chân thành đến Việt Nam về việc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh khó khăn vừa qua và mong tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư tại Việt Nam thời gian tới.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức