Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hội nhập quốc tế với Timor-Leste

Thứ hai, 10/06/2019 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (10/6), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio Babo Soares đang có thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến 11/6.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio Babo Soares. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio Babo Soares. Ảnh: VGP

Tại Hội đàm, Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, sớm ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ và sớm triển khai cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương như đã thỏa thuận nhằm tạo diễn đàn để các bộ ngành hai bên thảo luận, thúc đẩy hợp tác. Hai bên cũng nhất trí sẽ thúc đẩy ký mới/gia hạn các thỏa thuận hợp tác song phương tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác hai nước, trong đó có Hiệp định Tương trợ tư pháp, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định thương mại song phương, Bản ghi nhớ về Hợp tác giáo dục…

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, đặc biệt thông qua khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tiếp cận, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường của nhau. Bộ trưởng Babo Soares hoan nghênh Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đang đầu tư có hiệu quả, trở thành công ty cung cấp dịch vụ viễn thông và mạng di động lớn thứ hai tại Timor-Leste; đồng thời cho biết, Timor-Lester mong muốn đón thêm nhiều nhà đầu tư khác của Việt Nam, hoan nghênh các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Timor-Leste, nhất là vật liệu xây dựng, dệt may, giày dép, sản phẩm điện tử, điện tử gia dụng, máy vi tính, các sản phẩm từ sữa...

Hai bên xác định nông nghiệp, thủy sản, dầu khí là những lĩnh vực tiềm năng, có thể thúc đẩy để trở thành trọng tâm trong hợp tác trong thời gian tới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia sang đào tạo cho Timor-Leste, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về nghề cá, nhất là trong chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chống đánh cá trái phép (IUU).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Babo Soares nhất trí duy trì phối hợp tốt tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Liên quan đến nguyện vọng của Timor-Leste gia nhập ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hội nhập quốc tế với Timor-Leste, sẽ tích cực cùng các nước ASEAN xem xét trên cơ sở đồng thuận, cũng như hỗ trợ kỹ thuật để Timor-Leste nâng cao năng lực, đáp ứng các tiêu chí thành viên. Bộ trưởng Babo Soares khẳng định Timor-Leste luôn ủng hộ và tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

PV

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức