Việt Nam sẽ nghiên cứu mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở của Đức

Thứ năm, 02/08/2018 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 2/8, trong buổi tiếp ông Michael Dorner, Giám đốc phụ trách các dự án quốc tế của Ngân hàng Tiết kiệm nhà ở Schwäbisch Hall (Đức), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam sẽ nghiên cứu, học hỏi thêm các mô hình hiệu quả để phát triển nhà ở cho người dân, trong đó có mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở tại Đức.

Dự buổi tiếp còn có ông Wolfgang Manig, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Đức là quốc gia phát triển, có quan hệ hữu nghị truyền thống, là Đối tác chiến lược của Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn có mối quan hệ chặt chẽ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế. Trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam học hỏi được rất nhiều từ những mô hình và cách thức phát triển của Đức.

Là người luôn đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển nhà ở, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đã nghiên cứu kỹ và đánh giá rất cao các chính sách nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội tại Đức. Trong thực hiện các chính sách đó, ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tiết kiệm để có nguồn tài chính, sở hữu nhà ở.

“Việt Nam là nước đang phát triển, dân số tăng nhanh, đặc biệt là tầng lớp trẻ, trong đó, nhu cầu về nhà ở rất lớn và ngày càng tăng nhanh. Phát triển nhà để mọi người dân có nhà ở là mục tiêu cả trước mắt và dài hạn của Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.

 

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Michael Dorner, Giám đốc phụ trách các dự án quốc tế của Ngân hàng Tiết kiệm nhà ở Schwäbisch Hall. Ảnh: Nhật Bắc 

 

Phó Thủ tướng cho biết thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách để chăm lo nhà ở cho người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp. Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế, hiệu quả của các chính sách này chưa như mong muốn.

Hiện nay, những người thu nhập trung bình đang có xu hướng dịch chuyển về các đô thị lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất… trong khi chưa có chính sách để hỗ trợ nhà ở cho họ. Do vậy, Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các mô hình, cách làm hay của quốc tế, trong đó có chính sách khuyến khích người lao động tiết kiệm một cách khoa học để mua nhà như cách thức mà ngân hàng tiết kiệm nhà ở đang triển khai tại Đức. “Khi đó, thị trường bất động sản, bộ mặt đô thị, đời sống của người dân sẽ phát triển tốt hơn”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Tiết kiệm nhà ở Schwäbisch Hall và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam để xây dựng mô hình phù hợp khuyến khích người dân tiết kiệm để có thể mua nhà.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp với Ngân hàng tiết kiệm ở Schwäbisch Hall và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam xây dựng mô hình phù hợp để khuyến khích người dân tiết kiệm mua nhà. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Michael Dorner cho biết, mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở đã có lịch sử hơn 90 năm phát triển với nhiều thành công tại Đức. Mô hình này cũng đang được triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia châu Âu, Trung Quốc. Vì vậy, “chúng tôi sẵn sàng trao đổi, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm với Việt Nam”, ông Michael Dorner khẳng định.

Hiện nay ở Đức có 20 ngân hàng tiết kiệm nhà ở, trong đó có 8 ngân hàng nhà nước và 12 ngân hàng tư nhân. Ngân hàng Tiết kiệm nhà ở Bausparkasse Schwabisch Hall AG (BSH) dẫn đầu thị trường Đức trong lĩnh vực tiết kiệm nhà ở và là ngân hàng tiết kiệm nhà ở lớn nhất thế giới.

Khi vay tiền tại đây, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức vay tiết kiệm nhà ở. Theo đó, khách hàng ký hợp đồng tiết kiệm nhà ở, thỏa thuận với BSH về mức tiền tiết kiệm và thực hiện tiết kiệm hằng tháng với lãi suất cố định.

Khi đã tiết kiệm được tối thiểu từ 40% - 50% giá trị căn nhà cần mua trong một khoảng thời gian nhất định, khách hàng được vay phần còn lại với lãi suất thấp hơn nhiều so với thị trường. Mặt khác, khách hàng cũng có thể kết hợp giữa vay tiết kiệm nhà ở và vay thông thường./.

PV

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản