Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Giám đốc khu vực của WHO

Thứ năm, 22/11/2018 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, ngày 21/11/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng Tiến sĩ Shin Young-soo, Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Huân chương Hữu nghị của Việt Nam.

Báo Công luận
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tiến sĩ Shin Young-soo.

Huân chương Hữu nghị là phần thưởng của Nước CHXHCN Việt Nam trao tặng cho các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa Việt Nam và các nước và các tổ chức nước ngoài.

Tại Lễ trao tặng, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu: “Với vai trò là Giám đốc khu vực của WHO, Tiến sĩ Shin đã đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam khi chúng tôi tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ông đã tham gia trực tiếp vào các cuộc đối thoại chính sách không chỉ với  ngành y tế, mà cả với Quốc hội và đã tư vấn những định hướng chiến lược đóng vai trò quan trọng khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy hành trình hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân”.

Trong nhiệm kỳ làm Giám đốc khu vực của WHO, Tiến sĩ Shin đã tích cực ủng hộ việc tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam thông qua tăng chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế.

Năm 2018, bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng lên đến 87% (từ 60% năm 2010). Tiến sĩ Shin cũng hỗ trợ trong công cuộc tăng cường mạng lưới y tế cơ sở để làm nền tảng cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường quản lý bệnh viện, và cải thiện tài chính cho y tế.

“Thật tuyệt vời khi thấy nhờ cam kết chính trị từ cấp cao nhất trong chính phủ, mà bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân ở Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt trong thập kỷ qua: từ 60% người dân có bảo hiểm y tế tăng lên ở mức 87% như hiện nay.

 Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ đạt 100% trong tương lai không xa. Bên cạnh đó, tôi hy vọng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong chương trình cải cách y tế”, Tiến sĩ Shin phát biểu.

Tiến sĩ Shin đảm nhận vai trò là Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2009.

P.V

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe