Việt Nam–Hàn Quốc: Quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD

Thứ ba, 14/12/2021 19:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Hong Nam Gi nhất trí đưa ra các biện pháp thực hiện thành công mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc lên mức 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại.

Ngày 14/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (từ ngày 12-15/12/2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam Gi.

viet namhan quoc quyet tam nang kim ngach thuong mai song phuong len muc 100 ty usd hinh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam Gi.

Tại cuộc hội đàm, hai Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, trong đó Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc và Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là trọng tâm trong việc triển khai chính sách hướng Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc; Nhất trí hợp tác chặt chẽ, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó thống nhất sớm khởi động lại cơ chế đối thoại cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc vào tháng 6/2022 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Hong Nam Gi nhất trí một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, bao gồm: Hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc thông qua việc xây dựng danh mục các dự án hợp tác cụ thể, trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước lên một giai đoạn mới.

Đặc biệt, hai Phó Thủ tướng nhất trí đưa ra các biện pháp thực hiện thành công mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó tạo điều kiện cho các mặt hàng nông, thủy, hải sản Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cùng với đó là, thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư đa dạng hơn vào thị trường Việt Nam, trước mắt là các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị thông minh, phát triển nhà ở xã hội, chuyển giao công nghệ, nhất là công nghiệp phụ trợ góp phần nội địa hóa sản phẩm tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ ODA và giảm thiểu các điều kiện ràng buộc trong việc tiếp cận nguồn vốn; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, ngân hàng Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, góp phần cho sự phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước.

viet namhan quoc quyet tam nang kim ngach thuong mai song phuong len muc 100 ty usd hinh 2

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Cũng tại cuộc hội đàm, cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ nhiều thiết bị y tế, đặc biệt trong đó có gần 1,4 triệu liều vaccine phòng dịch COVID-19 cho Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị hai bên tích cực hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc chữa trị không chỉ với đại dịch COVID-19 hiện nay mà cả sau này liên quan đến các dịch bệnh khác; đề nghị Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy sớm xây dựng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) bằng nguồn vốn EDCF.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ mong muốn Hàn Quốc xem xét nối lại hợp tác lao động trong bối cảnh hai nước cơ bản khống chế được dịch bệnh và đã ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội; khẳng định sẽ sớm xem xét việc mở rộng hoạt động của các tổ chức tài chính, ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam, trước mắt là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Hong Nam Gi cảm ơn Việt Nam luôn quan tâm và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19; đánh giá cao Việt Nam tích cực hỗ trợ Hàn Quốc trong bối cảnh thiếu nguyên liệu sản xuất dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel và mong muốn hai bên cùng hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này thời gian tới; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam đảm bảo việc duy trì hoạt động kinh tế.

Gia Phát

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức