“Viết về nông dân bao nhiêu vẫn là chưa đủ”

Chủ nhật, 30/09/2018 14:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Nước ta có khoảng 70% dân số là nông dân vì vậy sẽ có biết bao câu chuyện nghề nông thú vị, biết bao tấm gương điển hình tiêu biểu, biết bao mô hình hay, cách làm hiệu quả để giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Bởi vậy viết về nông dân bao nhiêu vẫn là chưa đủ”, nhà báo Khắc Duẩn (Báo Thái Bình)- đại diện nhóm tác giả (Khắc Duẩn, Phan Lợi) vừa giành Giải Nhì -Giải Báo chí Toàn quốc “Tự hào nông dân Việt Nam” với tác phẩm “Ông Điền không điên” chia sẻ.

1. Trao đổi với chúng tôi nhà báo Khắc Duẩn vẫn không giấu nổi niềm vui sướng, tự hào, phấn khởi vì đã được Ban Tổ chức cuộc thi cũng như đồng nghiệp, công chúng ghi nhận, đánh giá cao chất lượng tác phẩm dự thi của mình. Anh cho biết Giải Báo chí Toàn quốc “Tự hào nông dân Việt Nam” là giải báo chí uy tín được sự phối hợp giữa hai cơ quan lớn là Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam.

“Giải báo chí viết về những tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc đã qua 5 năm tổ chức và là năm thứ 2 được nâng lên thành Giải Báo chí Toàn quốc “Tự hào nông dân Việt Nam”. Đây là cuộc thi được giới báo chí đánh giá là chuyên nghiệp, có chất lượng tốt, thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà báo và những tác giả không chuyên khác. Đây cũng là sân chơi bổ ích để cho những người làm báo được giao lưu, học hỏi, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia giải báo chí, các nhà báo có thêm động lực, thêm lòng yêu nghề và sự dấn thân, tìm tòi, sáng tạo nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí góp phần phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đó cũng là cách để báo chí phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc do Đảng lãnh đạo”, nhà báo Khắc Duẩn nhấn mạnh.

Báo Công luận
 Nhà báo Khắc Duẩn trong một lần thực hiện tuyến bài về nông nghiệp (Ảnh: NVCC)
Có lẽ điều đầu tiên mà ai cũng nhận ra là tác phẩm “Ông Điền không điên” có cái tít khá ấn tượng, độc đáo. Hỏi Khắc Duẩn thì anh cho biết: Thực ra không chỉ các anh mà bất kỳ người cầm bút nào cũng trân trọng, nâng niu “đứa con tinh thần” của mình, trong đó có việc đặt tít bài. Do vậy, bắt đầu từ tít bài các anh cũng phải suy nghĩ và mong muốn đặt sao cho sát vấn đề, cho hay bởi tít là dòng chữ đầu tiên tiếp cận với con mắt độc giả. Các anh mong muốn gửi gắm thông điệp, nội dung cụ thể của một tác phẩm báo chí – một câu chuyện có thật trong đời sống tới bạn đọc mà không muốn để họ phải chờ lâu. Nhưng anh cũng khiêm tốn khi cho rằng việc rút tít của mình có ấn tượng hay không là do độc giả, các đồng nghiệp khác đánh giá thì khách quan, chính xác hơn.

2. Đọc lướt qua những tác phẩm được giải năm nay, chắc hẳn tôi cũng như nhiều đồng nghiệp, độc giả sẽ đồng quan điểm rằng ở đâu đó người nông dân vẫn có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Tuy nhiên thực tế đáng buồn là số lượng này không nhiều, nó chỉ chiếm thiểu số. Tuyệt đại đa số người nông dân vẫn sống trong cảnh nghèo khó. Theo nhà báo Khắc Duẩn- người có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các tuyến bài về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cho biết nguyên nguyên nhân là do: Lịch sử để lại, tư duy lạc hậu, thiếu tư liệu sản xuất, hạn chế về kiến thức khoa học kỹ thuật, thiếu sự liên kết trong làm ăn kinh tế…. Anh cũng thẳng thắn chỉ ra rằng những cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ để nông dân làm giàu của Đảng, Nhà nước còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nông dân.

Bước vào thời đại công nghệ 4.0, thời của bùng nổ kỹ thuật số - có khả năng kết nối vạn vật, của công nghệ vật lý (rô- bốt, tự động hóa), của công nghệ sinh học… thì bên cạnh những mặt thuận lợi thì khó khăn, thách thức đặt ra với người nông dân là không hề nhỏ, đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn bị bỏ lùi phía sau guồng quay đó. Cụ thể nhà báo Khắc Duẩn đã “hiến kế” giúp người dân như sau. 

Anh cho biết bên cạnh việc “ngồi chờ” Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách, những cơ chế hỗ trợ nông dân thiết thực thì chính mỗi người nông dân phải tự trang bị cho mình kiến thức cơ bản về: Chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; “luật chơi quốc tế”; cập nhật, làm chủ và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; biết tích tụ ruộng đất; sản xuất ra hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị; xây dựng thương hiệu nông sản; biết liên kết chặt chẽ, ổn định giữa “4 nhà” để thành công trong tạo ra sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm, không còn tình trạng được mùa mất giá như thời gian vừa qua....

Báo Công luận Nhà báo Khắc Duẩn trong lần đưa tin ở Tòa nhà Quốc hội (Ảnh: NVCC)
 
Và trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, bắt kịp xu thế thời đại ấy, báo chí góp phần quan trọng và là người bạn đồng hành với người nông dân. Mà thực tế thì không phải bây giờ mà từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn sát cánh, cổ vũ, động viên, khích lệ nông dân với sự nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. “Báo chí là cầu nối để mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đời sống xã hội, trong đó có người nông dân. Đồng thời, báo chí cũng là diễn đàn để các tầng lớp nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, bức xúc, bất cập từ thực tiễn, qua đó giúp cho Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng nắm bắt kịp thời và có sự điều chỉnh về chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp thúc đẩy xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, qua các tác phẩm viết về tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi – như ở cuộc thi này, báo chí vừa cổ vũ nông dân thi đua lao động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, vừa là những mô hình hay, kinh nghiệm quý giúp cho nhiều nông dân khác tham khảo, học hỏi tự mình tìm ra cách để làm giàu phù hợp, hiệu quả, bền vững”, nhà báo Khắc Duẩn cho biết thêm./.

An Bảo

Tin khác

Người phóng viên chiến trường Ngọc Đản và những ký ức khó quên

Người phóng viên chiến trường Ngọc Đản và những ký ức khó quên

(NB&CL) “Đối với chúng tôi, những năm tháng làm phóng viên chiến trường là thời gian ghi lại những ký ức hào hùng của dân tộc và cũng là thời gian tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết về nghề làm báo, viết báo. Thật tự hào mỗi khi vào lại Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, tôi lại đắm chìm trong nỗi nhớ ngày 30/4/1975”- Nhà báo Đậu Ngọc Đản - người phóng viên miền Bắc đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập 30/4/1975, sau 50 năm, vẫn xúc động khi trò chuyện về những năm tháng lịch sử.

Nghề báo
Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo