VinaPhone tổ chức nhiều điểm xem trận Chung kết AFF Cup 2018 trên màn hình lớn phục vụ nhân dân

Thứ bảy, 15/12/2018 07:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm phục vụ nhu cầu xem và cổ vũ cho đội tuyển tại các điểm công cộng, VinaPhone tổ chức Chương trình “Cổ vũ Đội tuyển Quốc gia tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018” diễn ra đồng loạt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước ngày 15/12/2018.

Báo Công luận
 

Bóng đá được coi là môn thể thao vua ở Việt Nam bởi sự kịch tính, những pha bóng kỹ thuật và những bàn thắng đẹp mắt có thể ghi vào lịch sử… Không những thế, bóng đá còn là sợi dây gắn kết hàng triệu trái tim cùng hòa mình trong màu cờ sắc áo, chung một tình yêu và niềm tin chiến thắng dành cho đội tuyển. 

Báo Công luận
 

Nhằm phục vụ nhu cầu xem và cổ vũ cho đội tuyển Quốc gia trận Chung kết AFF Cup 2018 của người dân, VinaPhone đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình xem bóng đá trên màn hình lớn tại các điểm công cộng. Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề như chương trình giao lưu, tặng quà cho cổ động viên tham gia cũng được VinaPhone tổ chức nhằm khuấy động bầu không khí trước thềm trận đấu. 

Người yêu bóng đá tại Hoà Bình có thể xem trận đấu trên màn hình 800 inch tại Cung văn hoá đường Cù Chính Lan. Sân Tổng hợp tỉnh Hải Dương với màn hình lớn 28m2 cũng đã sẵn sàng. Tại Long An, chương trình cổ động sẽ được tổ chức tại Công Viên thành phố. 

Báo Công luận
 

Người dân tại các tỉnh khác như Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Lâm Đồng, Lai Châu, Tiền Giang… đều có thể tham gia chương trình cổ vũ cùng VinaPhone tại quảng trường và các điểm công cộng của tỉnh. 

Báo Công luận
 

Trước đó, VinaPhone đã tuyên bố trao tặng đội tuyển Quốc gia tại trận Chung kết lượt đi 1 tỷ đồng khi ghi bàn thắng vào lưới đội bạn và tiếp tục tặng thêm 1 tỷ khi đội tuyển ghi thêm bàn thắng tại trận Chung kết lượt về. Chia sẻ về việc VinaPhone tích cực ủng hộ cho đội tuyển tại AFF Cup, Tổng Giám đốc VinaPhone Tô Dũng Thái cho biết: “Bóng đá là sợi dây kết nối tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Chính vì vậy, các hoạt động hỗ trợ cho bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn được khuyến khích tại VinaPhone”.

P.V

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí