VinaPhone trao yêu thương nhận nụ cười

Thứ sáu, 12/04/2019 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/4/2019, Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - Tổng Công ty VinaPhone đã tổ chức tặng quà và thăm hỏi người già neo đơn, trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội tại Ba Vì, Hà Nội.

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội tại Ba Vì hiện đang nuôi dưỡng 350 người già neo đơn và trẻ em khuyết tật.

Tại trung tâm, đoàn đã trao 700kg gạo và các nhu yếu phẩm (Sữa, nước nắm, hạt nêm, dầu ăn, bàn chải, khăn mặt, xà phòng, dầu gội đầu, quần áo, bỉm) cho Giám đốc Trung tâm để phân phối đến các thành viên trú tại trung tâm. Tổng giá trị quà tặng tương đương 60 triệu đồng, được đóng góp trên tinh thần tự nguyện của cán bộ nhân viên Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp thuộc VinaPhone.

ảnh Vinaphone thành gửi

Đoàn cũng đến từng khu nhà của trung tâm thăm hỏi và trao 180 phần quà, đồ ăn, các vật dụng cá nhân thiết yếu cho các cụ già neo đơn, các cháu bé khuyết tật.

Những số phận bất hạnh, người neo đơn, trẻ em khuyết tật bại não, không có mắt, bệnh tim bẩm sinh… bị bỏ rơi không nơi nương tựa khiến đoàn thực sự xúc động. Đoàn cũng trao đổi với các cán bộ phụ trách chăm sóc người già và trẻ em để nắm được nhu cầu cần thiết để tiếp tục hỗ trợ trung tâm trong thời gian tới.

Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) thực hiện chức năng kinh doanh các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin của VNPT trên tập Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp.

Nhằm hướng về cộng đồng, chia sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, hằng năm Ban KHDN đã vận động CBNV tổ chức các chương trình từ thiện nhân đạo, lan tỏa yêu thương. Trong đó có các hoạt động nổi bật như ủng hộ xây trường học cho con em tại Trường Mẫu giáo Thôn 4+7 Vài Siêu tại Xã Thượng Hà - Bảo Yên - Lào Cai; Thăm hỏi 30 hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, người già neo đơn và gia đình chính sách tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng...

Đây là lần thứ 2, Ban KHDN thăm hỏi và tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội, và cũng là một trong những hoạt động từ thiện nhân đạo thường xuyên mà Ban KHDN nói riêng và VinaPhone nói chung hướng tới cộng đồng, nhằm chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng xã hội.

P.V

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp