(Congluan.vn) - Vừa nghe tin nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời lúc 10h 15 tại bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, chưa hết bàng hoàng thì lại nhận được tiếp “hung tin” nhạc sĩ Phan Nhân cũng vừa trút hơi thở cuối cùng. Hai nhạc sĩ tài hoa đã cùng ra đi trong một ngày, làm cho cả giới Văn nghệ sĩ, công chúng yêu âm nhạc và những người dân Việt Nam bàng hoàng xúc động và thương tiếc.
Nhạc sĩ Phan Nhân (trái) và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Qua đời ở tuổi 91, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu để lại một khối gia tài đồ sộ cho nền âm nhạc Việt Nam. Tác giả của những bài ca bất hủ Cuộc đời vẫn đẹp sao, Anh ở đầu sông em cuối sông, Những ánh sao đêm, Ở hai đầu nỗi nhớ, Quê tôi ở miền Nam, Đoàn giải phóng quân…Và hoàng loạt những bài thơ: Hành khúc ngày và đêm, Sợi nhớ sợi thương, Thơ tình cuối mùa thu …của các nhà thơ Bùi Công Minh, Xuân Quỳnh qua tài phổ nhạc của ông đã đi vào lòng người từ mấy thập niên trước.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh 1924 tại Đà Nẵng; nguyên quán: Điện Bàn, Quảng Nam. Ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vì những đóng góp của mình cho sự nghiệp âm nhạc Việt Nam.
Sau nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu một giờ thì đến lượt nhạc sĩ Phan Nhân cũng về cõi vĩnh hằng. Tác giả ca khúc Hà Nội – niềm tin và hy vọng qua đời lúc 11g45 ngày 29-6 tại nhà riêng.
Nhạc sĩ Phan Nhân tên thật là Nguyễn Phan Nhân, sinh ngày 15-5-1930 tại Long Xuyên, An Giang. Nhạc sĩ Phan Nhân cũng là đôi bạn thân cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Các tác phẩm của ông rất giàu xúc cảm, luôn ngợi ca về con người, tình yêu quê hương, đất nước. Ngoài bài hát nổi tiếng Hà Nội – Niềm tin và hy vọng, ông còn có hàng loạt bài hát được yêu thích như:, Cây đàn ghi-ta của Victor Hara, Xa Hà Nội, Tình ca đất nước…
Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật.
Lễ tang nhạc sĩ Phan Nhân sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Lê Quý Đôn (Q.3, TP HCM). Lễ viếng bắt đầu vào 7g sáng 30-6. Lễ động quan diễn ra sáng 2-7, sau đó được đem đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Lễ viếng linh cữu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 30-6 tại Nhà tang lễ TP HCM (số 25 Lê Quý Đôn, P.7, Q.3, TP HCM), lễ truy điệu lúc 5 giờ ngày 3-7 sau đó động quan đưa đi hoả táng tại Phú An Viên, Q.9, TP HCM.