Vĩnh Long: Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh lớp 8 bị đuối nước

Thứ bảy, 10/04/2021 20:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong lúc đang tắm sông, 3 học sinh lớp 8 rủ nhau cùng bơi qua sông, nhưng không may 2 em bị đuối nước.

Hình ảnh đoạn sông Cái Cao nơi xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm. Ảnh: thanhnien.vn

Hình ảnh đoạn sông Cái Cao nơi xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm. Ảnh: thanhnien.vn

Chiều 10/4, ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Đức (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm 2 học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h40 cùng ngày, 3 em V.T.T, P.G.H, V.H.T (cùng 14 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ) rủ nhau đi tắm trên sông Cái Cao, đoạn thuộc ấp An Thành, xã Phú Đức.

Trong lúc tắm, 3 em rủ nhau bơi qua sông. H.T. bơi trước, T.T. và H. bơi sau. Khi H.T. bơi đến bờ thì nhìn thấy T.T. và H. bị đuối nước gần giữa sông và mất tích nên lên bờ hô hoán người dân xung quanh đến tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đuối nước.

Đến khoảng 12h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 em T.T. và H. gần nơi gặp nạn và bàn giao cho gia đình mai táng. Được biết, cả 3 em trên đều là học sinh lớp 8 của Trường THCS Phú Đức (xã Phú Đức).

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống