Vĩnh Phúc: 32 tác phẩm xuất sắc đoạt giải báo chí lần thứ VIII năm 2019

Thứ bảy, 22/06/2019 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 22/6, Hội đồng giải báo chí và Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019 và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”, huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”.

Cũng trong dịp này đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nền báo chí nước nhà.

Đồng chí Thuận Hữu Ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì

Đồng chí Thuận Hữu Ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì

Được biết, Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã nhận được 187 tác phẩm báo chí của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên ở 5 thể loại báo chí: Truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử và ảnh báo chí. Qua vòng chấm sơ khảo có 120 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Các tác phẩm báo chí dự thi đã phản ánh toàn diện những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KTXH của tỉnh, cùng với đó phản ánh, đề xuất những giải pháp giải quyết một số vấn đề về phát triển KTXH; phát hiện cổ vũ động viên những tập thể điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Qua sự công tâm của Hội đồng giải báo chí tỉnh,  đã chọn ra 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 giải A, 7 giải B; 10 giải C và 12 giải khuyến khích. 3 giải A ở 3 thể loại gồm: Thể loại truyền hình thuộc loạt phóng sự về “Giấy khám sức khỏe trái phép” của nhóm tác giả Thu Thủy - Nguyễn Toàn, Đài PTTH Vĩnh Phúc; thể loại Báo in thuộc tác phẩm “Dồn thửa đổi ruộng - Cuộc cách mạng trong sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Phúc” của nhóm tác giả: Hồng Chiến - Thiệu Vũ, Báo Vĩnh Phúc; thể loại báo điện tử thuộc về bài “Còn nhiều bất cập trong vận tải hành khách bằng xe bus” của tác giả Thanh Nga - Cổng thông tin điện tử tỉnh.

  Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A cho các tác giả đoạt giải

  Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A cho các tác giả đoạt giải

Nhiều tác phẩm đã phát hiện cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, tổng kết kinh nghiệm trong trình thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; phát hiện, phản ánh, đề xuất giải pháp giải quyết một số vấn đề nổi cộm về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Những giải thưởng cho các tác phẩm đạt Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019 là nguồn động viên khích lệ các hội viên nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tích cực sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, Hội đồng giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc chính thức phát động giải báo chí Vĩnh Phúc lần IX, mong muốn các cơ quan báo chí tỉnh và Văn phòng đại diện các báo tạp chí Trung ương thường trú tại trên địa bàn tỉnh tiếp tục sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự giải báo chí tỉnh. 

                                                                                      Thanh Hoài

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội