VN-Index “thủng” mốc 1.000 điểm, nhà đầu tư mất 140.000 tỷ

Thứ hai, 26/12/2022 18:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) VN-Index “rơi tự do” và thủng mốc 1.000 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần khiến nhà đầu tư mất 140.000 tỷ đồng.

VN-Index bất ngờ “thủng” mốc 1.000 điểm

Cuối tuần trước, chỉ số VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Đa số giới đầu tư đều tin rằng đà giảm của VN-Index chưa dừng lại.

Công ty chứng khoán SSI bình luận: “Chỉ số VN-Index vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn, tuy nhiên dòng tiền vẫn xuất hiện trong các đợt điều chỉnh trong phiên. Trong thời gian tới, chỉ số VN-Index có thể sẽ duy trì trạng thái rung lắc giằng co hiện tại cho đến khi xác nhận xu thế mới bằng cách chinh phục trở lại ngưỡng MA 20 ngày hoặc phá vỡ MA 50 ngày”.

Dù bước vào phiên giao dịch đầu tuần với tâm lý đón chờ một phiên đỏ sàn nhưng nhà đầu tư vẫn sốc trước đà rơi của VN-Index.

vn index thung moc 1000 diem nha dau tu mat 140000 ty hinh 1

VN-Index "thủng" mốc 1.000 điểm, vốn hóa sàn Hose "bốc hơi" hơn 140.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) bình luận sau hai phiên tạm thời cân bằng cuối tuần trước đó thì vào hôm nay đà giảm mạnh của chỉ số đã tiếp diễn trở lại. Chỉ số giảm điểm ngay từ đầu phiên và gia tăng dần vào cuối ngày để kết phiên đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.

Kết phiên đầu tuần, VN-Index dừng ở 985,21 điểm (tương ứng mức giảm 35,13 điểm). Như vậy, chỉ số này đã “thủng” mốc 1.000 điểm.  Chỉ số VN30-Index đóng cửa ở 987,77 điểm (giảm 46,36 điểm). Toàn sàn ghi nhận 382 mã giảm điểm, trong đó có tới 118 mã giảm sàn. Nhóm VN30 có 8 mã giảm sàn.

Công ty chứng khoán TVSI bình luận thanh khoản giao dịch ghi nhận cải thiện trở lại so với mức rất thấp ở phiên cuối tuần trước đó với giá trị khớp lệnh trên sàn HSX ghi nhận 8.489 tỷ đồng.

Mức độ lan tỏa của thị trường trong phiên hôm nghiêng về số mã giảm điểm và trên sàn HSX, số mã tăng điểm chỉ chiếm 12%, số mã giảm điểm chiếm 79% và còn lại 9% là số mã tham chiếu.

Khối nhà đầu tư ngoại vẫn mua ròng 432 tỷ đồng trên sàn HSX. Lực mua ròng tập trung vào các cổ phiếu: HPG, VCB, PVD, VNM, BID… Ở chiều ngược lại, họ bán ròng ở các cổ phiếu: VHM, SHB, VGC, NVL, BVH…

140.000 tỷ đồng “bốc hơi”, thanh khoản cạn kiệt

Hôm nay, đà giảm giá lan rộng trên toàn thị trường nhưng nhóm cổ phiếu lớn có tốc độ “rơi mạnh” hơn. Chính vì vậy, thiệt hại của nhà đầu tư là rất lớn.

Kết phiên, vốn hóa thị trường sàn Hose chỉ còn 3.930.192 tỷ đồng, giảm 140.066 tỷ đồng, tương đương 3,44% so với cuối tuần trước. Vốn hóa sàn Hose rơi xuống “đáy” gần 1 tháng. Hàng loạt cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn giảm sâu như SHB, STB, VPB, VND, HPG.

Đáng chú ý, thanh khoản dù được cải thiện nhưng vẫn trong tình trạng “cạn kiệt”. Hôm nay, chỉ có hơn 533 triệu cổ phiếu, tương đương 8.464 tỷ đồng được giao dịch qua phương thức khớp lệnh và 53,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1.437 tỷ đồng được giao dịch qua phương thức thỏa thuận.

Như vậy, tổng khối lượng giao dịch ngày hôm nay là gần 587 triệu cổ phiếu, tương đương 9.901 tỷ đồng. Trước đây, có thời điểm chỉ 1 phiên đã ghi nhận tỷ cổ phiếu được mua bán thành công.

Trong những ngày gần đây, thanh khoản đứng trên sàn Hose đứng ở mức rất thấp. Ngày 23/12, chỉ có hơn 506 triệu cổ phiếu, tương đương 8.946 tỷ đồng được chuyển nhượng thành công.

Tính từ đầu tháng tới ngày 26/12, đã có gần 1,76 tỷ cổ phiếu, tương đương 274.249 tỷ đồng được giao dịch. Trung bình, mỗi phiên đạt 763 triệu cổ phiếu, tương đương 11.924 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số 9.901 tỷ đồng ngày hôm nay.

Có thể thấy, càng về cuối tháng 12, thanh khoản càng “cạn kiệt”.

Dù VN-Index đang trên đà lao dốc nhưng thị trường vẫn chứng kiến một số mã “ngược dòng” thành công. Nổi bật nhất là GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS. Hôm nay, GAS là blue-chips duy nhất trong nhóm VN30 giữ được sắc xanh.

Chốt phiên “Thứ hai đen tối”, GAS tăng 1.100 đồng/CP, tương đương 1,08% lên 102.600 đồng/CP. Đà tăng này của GAS giúp PV GAS có thêm 2.105 tỷ đồng.

Sau phiên “rơi tự do” 26/12, TVSI nhận định vùng hỗ trợ tích cực quanh 1.010 điểm trong tuần trước đó đã tiếp tục bị xuyên thủng và với việc tiếp diễn đà giảm mạnh thì hiện giờ trong ngắn hạn, các mức hỗ trợ gần nhất sẽ không có ý nghĩa.

Trên khung đồ thị tuần, chỉ số đã xác nhận giảm trở lại khi để mất mốc 1.000 điểm và dự báo sẽ giảm để tạo đáy 2 trung hạn trong vài tuần tới. Mốc đáy 2 trung hạn theo khung tuần của thị trường sẽ có thể hình thành bất cứ lúc nào với dấu hiệu cần thiết là điều kiện thanh khoản phải duy trì ở giá trị rất thấp.

“Xu hướng giảm điểm đã xác nhận tiếp diễn trong ngắn hạn và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tới. Kỳ vọng chỉ số sẽ tạo đáy hai không thấp hơn mốc đáy một tại vùng 873,78 điểm trước đó”, TVSI đưa ra dự báo kém lạc quan.

Hoàng Tú

Bình Luận

Tin khác

Vĩnh Hoàn (VHC) chậm công bố BCTC, bị HoSE nhắc nhở

Vĩnh Hoàn (VHC) chậm công bố BCTC, bị HoSE nhắc nhở

(CLO) CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở do chậm công bố BCTC Quý 1/2024.

Tài chính - Bảo hiểm
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2024

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2024

(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Hải Phát Invest (HPX) có lãi trở lại trong Quý 1/2024, gánh nặng chi phí tài chính vẫn còn

Hải Phát Invest (HPX) có lãi trở lại trong Quý 1/2024, gánh nặng chi phí tài chính vẫn còn

(CLO) Doanh thu tăng trong Quý 1/2024, Hải Phát Invest (HPX) có lãi trở lại. Chi phí tài chính vẫn đang là gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm
Báo lãi trăm tỷ mỗi năm nhưng Nafoods (NAF) đã 5 năm chưa chia cổ tức vì sao?

Báo lãi trăm tỷ mỗi năm nhưng Nafoods (NAF) đã 5 năm chưa chia cổ tức vì sao?

(CLO) Dù báo lãi cả trăm tỷ đồng mỗi năm nhưng suốt 5 năm, cổ đông của Nafoods (NAF) không nhận được 1 đồng cổ tức.

Tài chính - Bảo hiểm