Phóng viên trẻ Chu Thùy Trang:

Với nghề báo, tôi nghĩ mình cần phải sáng tạo và dấn thân

Thứ tư, 31/03/2021 16:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 2 năm trước, cô sinh viên năm thứ 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chu Thùy Trang đã truyền cảm hứng khát vọng vươn lên cho nhiều sinh viên các trường báo chí khi giành giải thưởng tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi của Giải Búa liềm vàng với bộ phim tài liệu “Ngọn lửa lòng dân”.

Khi còn là sinh viên, Thùy Trang đã dành giải thưởng tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi của Giải Búa liềm vàng với bộ phim tài liệu “Ngọn lửa lòng dân”.

Khi còn là sinh viên, Thùy Trang đã dành giải thưởng tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi của Giải Búa liềm vàng với bộ phim tài liệu “Ngọn lửa lòng dân”.

Hôm nay gặp lại Chu Thu Trang, càng thấy cô gái đất Mỏ sinh năm 1998 này ngày càng xinh đẹp, chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt tôi cảm nhận được ở Trang “ngọn lửa” nhiệt huyết đam mê với nghề báo đang hừng hực cháy. Đó chính là khởi nguồn cho cuộc trò chuyện thú vị mà phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã đặt ra cho phóng viên trẻ Chu Thùy Trang trong những ngày tháng 3 sôi động khí thế của thanh niên.

- Hơn 2 năm gặp lại từ khi Trang nhận giải thưởng tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi của giải Búa liềm vàng, cuộc sống của Trang có gì thay đổi không?

+ Thay đổi nhiều chứ. Hiện nay tôi đã ra trường và đang công tác tại kênh VTC3, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Có thể nói 2 năm qua, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và may mắn được theo nghề làm báo. Giải thưởng tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi như bước đệm để tôi có thể bước vào hành trình làm báo thuận tiện và dễ dàng hơn. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong chặng đường làm báo sắp tới.

Hiện Thùy Trang đang công tác tại kênh VTC3, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Hiện Thùy Trang đang công tác tại kênh VTC3, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

-Được biết, Trang là người có thế mạnh về làm phim và Trang cũng đã có sự phối hợp cùng Bảo tàng Báo chí Việt Nam để sản xuất những bộ phim về các nhà báo lão thành. Qua những bộ phim này Trang muốn truyền đi thông điệp gì?

+Thực ra tôi không có thế mạnh làm phim, tôi chỉ làm phim tài liệu như một sở thích. Tôi đã kết hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam làm phim về nhà báo lão thành Việt Nam như “Phạm Việt Tùng – nghệ sĩ, chiến sĩ”, “Ba đứa chúng mình” nói về 3 nhà báo Lý Văn Sáu, Võ Văn Sung và Tôn Thất Vỹ. Họ đều tham gia Hội nghị Paris và là những người con của quê hương trầm hương Khánh Hòa. Phải nói là trong quá trình làm phim, tôi rất may mắn khi được gặp nhiều nhà báo nổi tiếng, như nhà báo Phan Quang, đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Tùng, đạo diễn Trần Văn Thủy, phát thanh viên Kiều Oanh rồi hay như NSƯT Hà Phương - “giọng đọc huyền thoại” của đài phát thanh.

Qua các bộ phim tôi muốn truyền thông điệp đến người xem là: Báo chí cách mạng Việt Nam có lịch sử, truyền thống lâu đời và tất cả những gì mà người làm báo hôm nay thừa hưởng là công sức của các nhà báo lão thành, họ như những “viên gạch” đầu tiên tạo nền móng cho nền báo chí có lịch sử vẻ vang gần một thế kỷ qua. Làm phim về họ, tôi được xem và tìm hiểu những thước phim, bài báo và những tư liệu mà họ giữ lại, đó quả thật quý báu với người làm báo hôm nay. Đó cũng là động lực để thôi thúc người làm báo trẻ tiếp tục làm báo với tấm lòng cao thượng “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” như cố nhà báo Hữu Thọ đã từng khẳng định.

-Thế hệ thanh niên thời xưa đã có những câu hát tựa như lời hịch: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…” (Khát vọng tuổi trẻ -Vũ Hoàng). Và không chỉ thời ấy thanh niên ở mọi thời kỳ đều sống phải có khát vọng?

+Đúng vậy. Khát vọng – 2 từ ấy thật thiêng liêng với giới trẻ mà nhất là trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cụm từ “Khát vọng Việt Nam” được nhắc đến như một “kho báu” cần được đánh thức, trỗi dậy. Tôi nghĩ khát vọng của người trẻ phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi nhất, như: khát vọng phát triển kĩ năng mềm, phát triển bản thân, đạt được những ước mơ của mình…và đó cũng là đóng góp vào khát vọng chung về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chúng ta không nên nghĩ nó quá lớn lao, quá vĩ mô mà phải nghĩ đến việc nhỏ nhất. Mỗi việc làm nhỏ của thanh niên có thể là giọt nước, hạt cát nhưng nhiều giọt nước, nhiều hạt cát sẽ tạo nên sa mạc, vùng biển lớn mênh mông.

Trong quá trình làm báo, tôi được tiếp xúc với anh chị làm công tác đoàn và nhiều người trẻ, tôi cảm nhận được trong họ có sự nhiệt huyết, sức trẻ và có thể lan truyền sức trẻ, nguồn năng lượng tích cực ấy cho những người xung quanh. Còn riêng với nghề báo, là một người trẻ, tôi nghĩ mình cần phải thử sức, cần phải sáng tạo, phải dấn thân. Phải luôn đắn đo, trăn trở đặt ra câu hỏi làm sao để biến một đề tài khô khan thành một tác phẩm báo chí hấp dẫn, thu hút người đọc,  người xem.

Phóng viên Thùy Trang tác nghiệp

Phóng viên Thùy Trang tác nghiệp

- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã từng thổ lộ thế này về nghề báo: “Tôi tự hào với nghề của tôi/ Ơi nghề báo đầy nhọc nhằn vất vả/ Ngày dài đêm thâu trải lòng trên con chữ/ Luôn cảm thấy mình mắc nợ với thời gian…”  (bài thơ được nhạc sĩ Đình Thậm phổ thành bài hát “Tự hào nghề báo của tôi”). Còn với người trẻ như Trang, bạn cảm nhận thế nào về nghề của chúng ta?

+Tôi hoàn toàn đồng tình rằng, nghề báo thật nhọc nhằn, vất vả, ăn ngủ với con chữ và mắc nợ với thời gian như những câu thơ trên. Tuy nhiên, đó lại là nghề luôn cho chúng ta những điều mới mẻ, thú vị. Bởi người phóng viên có thể đặt chân đến với nhiều vùng đất mới, tiếp xúc với nhiều người và chắc chắn sẽ khám phá ra rất nhiều điều mà lâu nay chúng ta chưa biết. Như chuyến đi gần đây chúng tôi vào Nghệ An và được gặp các em có hoàn cảnh khó khăn thì thấy mình may mắn còn được sống trong sự đủ đầy, tự nhiên tôi thấy yêu điều nhỏ nhoi trong cuộc sống hơn.Tôi thấy mình phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để sau này có thể giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ấy chẳng hạn.

Người làm báo được coi là những người “thư ký của thời đại”, phản ánh những vấn đề đã và đang diễn ra một cách chân thực nhất để làm đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ mỗi người làm báo trẻ phải không ngừng trau dồi kiến thức,  bắt kịp công nghệ và làm báo bằng sự đam mê, nhiệt huyết và khát vọng nhất có thể.

Xin cám ơn bạn!

Ngô Khiêm (thực hiện)

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo