Vụ 4 trẻ ngộ độc sau khi uống sữa ở Hải Phòng: Bác bỏ thông tin trong sữa có ma túy

Thứ tư, 18/09/2019 08:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Y tế TP Hải Phòng cho rằng, thông tin học sinh ngộ độc do trong sữa có ma túy là không chính xác, gây hoang mang dư luận. Hiện các cơ quan chức năng chưa xác định được các em học sinh bị ngộ độc do đâu.

Một học sinh bị ngộ độc được điều trị tại BV. Ảnh: BV

Một học sinh bị ngộ độc được điều trị tại BV. Ảnh: BV

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, vừa có 4 học sinh nhập viện với biểu hiện ngộ độc như lơ mơ, da xanh tái. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 15/9, 3 cháu 13 tuổi (học sinh cấp 2) và 1 cháu 16 tuổi (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) được 1 thanh niên chừng 20 tuổi đưa 1 chai hiệu Nutri Boost đã mở nắp cho các cháu uống.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ xác định các em bị ngộ độc nên tiến hành thải độc theo phác đồ. Sau đó, BV chuyển 1 cháu lên BV Việt Tiệp, các cháu còn lại chuyển sang BV khác. Trong thời gian đó, BV tiếp tục theo dõi diễn biến của các em.

Tại các BV khác, sau khi được chăm sóc, điều trị, chừng 3 tiếng sau, các học sinh đã ổn định và được xuất viện về nhà cùng ngày.

Về nguyên nhân vụ việc, bà Phạm Thị Thành, Giám đốc BV Đa khoa quận Lê Chân cho biết, hiện mới chỉ xác định được các em bị ngộ độc chứ chưa xác định được do đâu. Hiện tại, BV đang phối hợp với Sở Y tế Hải Phòng và cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, có thông tin nói rằng, trong chai sữa có chất ma túy và đó là nguyên nhân khiến các em ngộ độc. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng đã bác bỏ thông tin trên.

Sở Y tế Hải Phòng cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Thanh Lâm

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe