(CLO) Các chuyên gia đã nghĩ rằng "wearable technology" sẽ chiếm ít diện tích hơn triển lãm năm ngoái khi làng công nghệ chưa đưa được bất cứ sản phẩm nào khả thi phù hợp với đời thực. Thế nhưng họ đã lầm.
Thực tế tại CES 2016 năm nay lại cho thấy, số lượng doanh nghiệp đang đầu tư vào mảng này đủ để tự xây dựng nên một triển lãm riêng của nó. Những khúc mắc vẫn còn đó, thế nhưng các nhà khoa học đã phát triển nên nhiều đột phá. Tới thời điểm này, chưa ai phát minh ra được một món wearable phù hợp cho tất cả mọi người. Tuy nhiên đó không còn là mục tiêu nữa.
Nhiều sản phẩm thú vị trong tuần qua không phải là smartwatch hay fitness tracking, kể cả khi Fitbit, Fossil và Misfit đã "tổng tấn công" thị trường. WiseWear, đã chuyển thể một hệ thống báo động thành một món trang sức nhằm đảm bảo an toàn về đêm cho người sử dụng. Trong trường hợp gặp nạn, bằng cách ấn 2 lần, vị trí và thông điệp kêu cúu sẽ được gửi tới người thân. Không có gì đảm bảo rằng sản phẩm này sẽ thành công, thế nhưng nó được sáng chế để giải quyết 1 vấn đề. May mắn rằng nó làm khá tốt việc đó.
Sản phẩm My UV Patch của L'Oreal, một miếng dính vào da cho phép theo dõi mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là kết quả của dự án ứng dụng công nghệ vào trong y học mà giáo sư John Rogers của Đại học Illinois thực hiện. Ông cũng là người đầu tiên chế tạo nên một "hình xăm y học", với một tấm cảm biến cho phép theo dõi những chỉ số của con người. Sẽ phải mất một thập kỷ nữa để công nghệ này có thể bứt phá khỏi phạm vi 1 trường đại học, thế nhưng nó có khả năng sẽ thay thế cả đống dây hay máy móc trên xe cứu thương.
Năm ngoái, giám đốc của Misfit Sonny Vũ đã nhận đinh rằng công nghệ wearable sẽ tìm thấy đất trong ngành chăm sóc trẻ sơ sinh. Mặc dù điều đó chưa trở nên phổ biến rộng rãi, thế nhưng đã có những doanh nghiệp tấn công vào mảng này. Owlet là một startup đã phát triển nên một dạng tất trẻ em thông minh, cho phép theo dõi các chỉ số của bé với mong muốn hạn chế nguy cơ SIDS (nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh). Hãy trông chờ những phát triển mới hơn cho trẻ sơ sinh trong thời gian tới.
Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng đều có mục đích lớn lao như vậy. Đơn giản như Concepter Soul là một thiết bị theo dõi giúp người dùng biết được rằng họ đã dành bao nhiêu thời gian bên những người mình yêu. Có thể coi là "nhảm", thế nhưng việc những sản phẩm này theo dõi nhiều hơn là việc đếm bước chân cũng được coi như có tiến bộ rồi.
Tất cả những điều này đang chứng minh việc các tập đoàn xây dựng nên những chiếc smartwatch hoạt động như smartphone là chệch hướng. Những thứ nổi bật ở CES lần này là những sản phẩm được thiết kế để làm cực tốt 1 việc nhất định. Có quá nhiều smartwatch ngoài kia, nhưng không cái nào trong số đó là nổi bật, kể cả Apple Watch.
Những sản phẩm năm nay đang khẳng định đứa con của công nghệ và thời trang không đến nỗi tệ, khi mà các công ty đang rời xa khái niệm xây dựng 1 chiếc smartphone thứ 2 nhỏ hơn. 2016 hứa hẹn sẽ là một năm đầy tiềm năng cho mảnh đất này.
Hoàng Việt (Theo Engadget)