(CLO) Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo về tăng trưởng thương mại toàn cầu 2023 chỉ đạt 0,8%, giảm một nửa so với trước. Nguyên nhân dẫn đến tình hình này đều ảnh hưởng từ nền kinh tế toàn cầu.
Các nhà kinh tế của WTO cho biết thương mại và sản lượng thế giới bắt đầu chậm lại trong quý 4/2022 do chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn ở châu Âu và các nền kinh tế lớn khác.
Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian hôm 5/10, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đánh giá đã có tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát nhưng nguy cơ lãi suất cao vẫn còn kéo dài.
Sự kết hợp giữa chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp khó khăn, sự suy thoái của thị trường bất động sản ở Trung Quốc và hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục tạo thêm áp lực giảm giá đối với thương mại quốc tế.
Các nhà kinh tế cho biết: “Sự suy giảm thương mại dường như diễn ra trên diện rộng, liên quan đến nhiều quốc gia và nhiều loại hàng hóa”, đồng thời cho biết thêm: “Tăng trưởng thương mại sẽ tăng trong năm tới cùng với tốc độ tăng trưởng GDP chậm nhưng ổn định”.
Tổ chức có trụ sở tại Geneva dự kiến khối lượng thương mại hàng hóa vào năm 2023 sẽ tăng nhẹ 0,8% so với năm ngoái, so với dự báo tháng 4 là 1,7%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng hàng năm 2,6% được ghi nhận kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khoảng 16 năm trước.
"Sự suy giảm thương mại dự kiến vào năm 2023 là nguyên nhân gây lo ngại vì những tác động tiêu cực đến mức sống của người dân trên toàn thế giới. Sự phân mảnh kinh tế toàn cầu sẽ chỉ khiến những thách thức này trở nên tồi tệ hơn, đó là lý do tại sao các thành viên WTO phải nắm bắt cơ hội để tăng cường sức mạnh thương mại”, Giám đốc WTO -Tướng Ngozi Okonjo-Iweala viết trong một tuyên bố.
Nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt là các nước nghèo, sẽ gặp khó khăn để phục hồi nếu không có một hệ thống thương mại đa phương ổn định, cởi mở, có thể dự đoán được, dựa trên quy tắc và công bằng", ông nói.
WTO cho biết: “Nguyên nhân chính xác của sự chậm lại vẫn chưa rõ ràng, nhưng lạm phát, lãi suất cao, đồng đô la Mỹ tăng giá và căng thẳng địa chính trị đều là những yếu tố góp phần”.
Trong một báo cáo riêng, Jay Hatfield, Giám đốc điều hành của Cố vấn Cơ sở hạ tầng, nói với Yahoo Finance Live rằng nếu tỷ giá vẫn ở mức cao như vậy, “chúng ta sẽ có một cuộc suy thoái toàn cầu và Mỹ thậm chí có thể bị kéo vào đó”.
Đồng thời, ông Richard Kozul-Wright, Giám đốc bộ phận chiến lược phát triển và toàn cầu hóa của Unctad, cho biết: “Nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ, với châu Âu đang trên bờ vực suy thoái, Trung Quốc phải đối mặt với những cơn gió ngược mạnh mẽ và căng thẳng tài chính đang xuất hiện trở lại ở Hoa Kỳ”.
Trong khi đó, các thành viên và nhân viên Fed nhận thấy không có suy thoái trong tương lai gần, trong khi 84% giám đốc điều hành doanh nghiệp cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra vào đầu năm 2024.
(CLO) Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng phương án cũ, tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu vàng nhằm kiềm chế đà tăng của mặt hàng này. Tuy nhiên, khác với 11 năm trước, giá vàng không giảm, ngược lại còn tăng dữ dội.
(CLO) Năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu tuyển dụng trên 48.000 lượt lao động. Trong đó, doanh nghiệp ngành may, sản xuất hàng điện tử và linh kiện, dây dẫn điện… có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất.
(CLO) Trong những năm tới, Mỹ có kế hoạch lớn về sản xuất lithium khi nước này tăng sản lượng để hỗ trợ triển khai bộ lưu trữ pin quy mô tiện ích và tăng lượng tiêu thụ xe điện (EV).
(CLO) Thông báo vào năm 2025, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản về tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa tính bằng đồng USD đã gây sốc cho Tokyo, quốc gia cho đến năm 2010 vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng hiện đang trên đà tụt xuống vị trí thứ năm.