Xe ba gác Trung Quốc “đắt hàng” khi được xuất khẩu sang Mỹ

Thứ năm, 11/04/2024 06:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một thanh niên nhận ra thị trường Mỹ yêu thích xe ba gác Trung Quốc. Anh cho biết chúng được đón nhận nồng nhiệt nhưng chỉ mang lại lợi nhuận như bán quần áo.

Một thanh niên 25 tuổi đến từ Trung Quốc đã gây sốt trên mạng xã hội đại lục về việc bán xe ba gác điện – loại xe phổ biến ở các vùng nông thôn của Trung Quốc – cho khách hàng ở Hoa Kỳ, nơi những chiếc xe này rất hiếm.

xe ba gac trung quoc dat hang khi duoc xuat khau sang my hinh 1

Một thanh niên Trung Quốc xuất khẩu xích lô điện sang Mỹ để thay thế ô tô, cho biết lợi nhuận không hơn việc bán quần áo tại Trung Quốc. (Nguồn: SCMP/Shutterstock/Baidu)

Theo South China Morning Post, chiếc xe nhỏ này có thể chở số lượng hàng hóa nặng tới một tấn hoặc chở nhiều người trên một xe moóc không mui.

Xe ba gác điện cũng có thể đi hàng chục km mỗi lần được sạc đầy.

Luo Hao tốt nghiệp đại học Thượng Hải vào năm 2022 với bằng cử nhân tiếp thị và lấy bằng thạc sĩ tài chính tại một trường đại học ở Anh vào mùa hè năm 2023.

Khi đang nghiên cứu cơ hội kinh doanh vào năm ngoái, Luo đã xem video quay cảnh một phụ nữ Trung Quốc sống ở Mỹ mua một chiếc xe ba gác cho bố chồng người Mỹ của mình làm quà Giáng sinh.

Ông bố vợ rất ngạc nhiên trước chiếc xe ba gác điện có giá chỉ 600 USD nhưng lại có chi phí vận chuyển đắt hơn rất nhiều để vận chuyển từ Trung Quốc đến Mỹ.

Ông ấy tỏ ra rất say mê với chiếc xe, đến nỗi ông đã lái nó quanh khu phố của mình và lái đến siêu thị.

Người dân địa phương cũng bị thu hút bởi chiếc xe khác thường.

Theo video clip của người phụ nữ, chiếc xe ba gác điện nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong thị trấn của họ, khi nhiều người hỏi họ có thể mua xe này ở đâu.

Cảnh sát địa phương đã cấp giấy phép cho chiếc xe ba gác điện giống như một chiếc xe máy sau khi nó vượt qua các bài kiểm tra hiệu suất cơ bản.

Đoạn clip cho thấy các sĩ quan cảnh sát Mỹ ngưỡng mộ chiếc xe này và lưu ý rằng nó rất thuận tiện khi lái xe và dễ đỗ xe.

xe ba gac trung quoc dat hang khi duoc xuat khau sang my hinh 2

Luo Hao chuẩn bị vận chuyển một trong những chiếc xe ba gác điện của mình đến tay khách hàng. (Nguồn: Baidu)

“Các video của cô ấy đã được hàng chục triệu người ở Trung Quốc xem. Nhưng chỉ có tôi là người hành động”, Luo nói với hãng tin Jimu News của đại lục.

Luo và một người bạn quyết định chuyển đến Mỹ vào đầu năm nay để thành lập doanh nghiệp bán xe. Họ có một đối tác khác ở đại lục chịu trách nhiệm mua xe ba gác từ các nhà máy.

Luo cho biết chi phí mua xe ba gác điện và vận chuyển từ Trung Quốc là 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) mỗi chiếc.

Ngoài ra còn có chi phí thuê kho ở Mỹ và trả tiền xe tải để giao hàng cho khách hàng.

Để tiết kiệm tiền, Luo học lái xe tải. Anh cho biết đã bán được hàng chục chiếc xe kể từ đầu tháng 3.

“Vào ngày đầu tiên, khi bắt đầu bán hàng, doanh thu của chúng tôi là 10.000 USD. Điều này khiến tôi rất tự hào. Nhưng tôi muốn nói rằng thật sự rất khó để khởi nghiệp. Tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực vào việc này”, Luo nói.

Luo cho biết anh và bạn có lần gửi xe ba gác điện đến một trang trại vào buổi tối và xe nâng bị hỏng. Họ phải tự mình dỡ hàng và mãi đến 2 giờ sáng mới về nhà.

Một lần khác, khi anh giao hàng gần đến nhà khách hàng thì họ gửi cho anh một tin nhắn hủy đơn hàng.

“Lợi nhuận không cao như nhiều người nghĩ. Nó chỉ ngang bằng với việc bán quần áo ở Trung Quốc”, Luo nói.

Anh cho biết sau khi công việc kinh doanh của anh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người dùng Internet đã nhắn tin cho anh và một số bày tỏ mong muốn bán xe ba gác điện ra nước ngoài.

Luo nói: “Nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc không có nguồn lực trong ngành này, tôi khuyên bạn nên xem xét trước khi dấn thân”.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Nam Định: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Nam Định: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(CLO) UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nigeria và Ấn Độ quyết định sử dụng nội tệ trong thương mại

Nigeria và Ấn Độ quyết định sử dụng nội tệ trong thương mại

(CLO) Ấn Độ và Nigeria có thể sẽ sớm hoàn tất thỏa thuận về giải quyết nợ và thanh toán bằng nội tệ, với mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế song phương, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ukraine hoàn tất thỏa thuận thương mại với UAE

Ukraine hoàn tất thỏa thuận thương mại với UAE

(CLO) Ukraine và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, đặt nền tảng cho việc tăng cường đầu tư và thương mại giữa hai nước, theo Bộ Kinh tế Ukraine.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ván gỗ công nghiệp Vĩnh Phát – Sản phẩm thân thiện vì môi trường xanh

Ván gỗ công nghiệp Vĩnh Phát – Sản phẩm thân thiện vì môi trường xanh

(CLO) Là đơn vị tiên phong trong sản xuất các loại ván gỗ công nghiệp tại Gia Lai, nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp Vĩnh Phát đang sản xuất, bán ra thị trường nhiều chủng loại, kích thước, vân gỗ hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2024

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2024

(CLO) Ngày 4/5, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2024. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời giúp lãnh đạo tỉnh năm bắt được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp, qua đó chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ.

Thị trường - Doanh nghiệp