Xét nghiệm cao hơn, dày hơn một mức để xử lý dứt điểm các ổ dịch

Thứ hai, 20/09/2021 20:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục tăng tốc xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhưng ở những khu vực trọng điểm có thể thực hiện cao hơn, tần suất dày hơn một mức để xử lý dứt điểm, triệt để các ổ dịch.

Ngày 20/9/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chuyến kiểm tra, làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

xet nghiem cao hon day hon mot muc de xu ly dut diem cac o dich hinh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Đồng Nai cần xét nghiệm cao hơn, dày hơn một mức để xử lý dứt điểm, triệt để các ổ dịch.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 7 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 5.222 ca mắc mới (trung bình 746 ca/ngày), giảm 20,9% so với 7 ngày trước đó là 6.602 ca. Bên cạnh đó cũng đã ghi nhận 4.006 trường hợp được điều trị khỏi (tăng 47,6%) và 62 trường hợp tử vong (giảm 28,7%) trong 7 ngày.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, mặc dù số ca nhiễm mới có giảm nhưng chậm, có xu hướng đi ngang, nhưng xuất hiện một số ổ dịch mới trong cộng đồng. Nguyên nhân của tình trạng này là lây nhiễm trong một số khu phong tỏa; lây chéo trong các khu cách ly F1; lây từ một số tài xế giao hàng công nghệ (shipper), lái xe vận tải đường dài…

Đến nay, Đồng Nai đạt 6/7 tiêu chí của Bộ Y tế về kiểm soát dịch bệnh. Ngày 15/9, tỉnh đã ban hành kế hoạch từng bước mở lại hoạt động đời sống, sản xuất ở các địa bàn bình thường mới (vùng xanh), phương án đi lại giữa các vùng xanh, cho phép công nhân ở vùng xanh đi làm trở lại… Bên cạnh đó, lực lượng chống dịch ở vùng xanh phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là, có phương án sẵn sàng ứng phó khi phát hiện ca nhiễm mới thì xử lý nhanh chóng xử lý dứt điểm, triệt để.

Thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục phương châm “khoanh gọn, đánh gọn” đến tận khu phố, ấp để phát huy hiệu quả tối đa nguồn lực chống dịch tại chỗ. Những khu vực đông dân cư, tập trung đông công nhân thì tiếp tục xét nghiệm, phát hiện F0 để phân loại điều trị, đồng thời kết hợp giãn cách mật độ người cư trú.

xet nghiem cao hon day hon mot muc de xu ly dut diem cac o dich hinh 2

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp, tập trung đông công nhân, mật độ cư trú đậm đặc, dịch đã nhiễm rất sâu như TPHCM. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục tăng tốc xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, nhưng ở những khu vực trọng điểm có thể thực hiện cao hơn, tần suất dày hơn một mức để xử lý dứt điểm, triệt để trên tinh thần “phát huy sáng tạo của lực lượng chống dịch từ cơ sở”.

Qua nhiều đợt xét nghiệm, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần đúc kết kinh nghiệm để đánh giá về mức độ lây nhiễm của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 ở những nơi có nhiều khu công nghiệp, xóm trọ đông công nhân để có phương thức xét nghiệm hiệu quả, kết hợp với các giải pháp khác nhằm kiểm soát dịch bệnh bền vững.

Phó Thủ tướng đồng tình với quan điểm của Đồng Nai là huy động doanh nghiệp, nhân dân cùng tham gia chống dịch, cũng như trong mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống. Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là chưa rút bớt lực lượng đang chi viện, bảo đảm những đơn vị thay thế có mặt, nhận bàn giao trước khi đơn vị khác rút đi; tiếp tục phân bổ vaccine phòng COVID-19, các loại thuốc điều trị cho Đồng Nai…

“Đồng Nai cố gắng kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống trong trạng thái bình thường mới một cách chắc chắn, an toàn”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức