Xét xử cô gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể ở Thái Bình

Thứ sáu, 19/06/2020 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (19/6), phiên tòa xét xử sơ thẩm Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú huyện Kiến Xương) về tội Giết người do đầu độc một nữ điều dưỡng bằng trà sữa.

Người nhà nạn nhân đến dự phiên tòa từ rất sớm. Trong phòng xét xử, mẹ nạn nhân liên tục ôm di ảnh con gái kêu khóc khiến nhiều người thân trong gia đình không cầm khỏi nước mắt.

Chồng của nạn nhân là anh Phạm Quang Tuấn đại diện cho phía bị hại. 8h30, HĐXX chính thức khai mạc phiên tòa.

phien toa

Tại phần thủ tục, cán bộ y tế tại trại giam cho biết bị cáo Lại Thị Kiều Trang vắng mặt do tình hình sức khỏe không đảm bảo.

HĐXX đã chấp nhận đề nghị hoãn phiên tòa của đại diện VKSND tỉnh Thái Bình. Ngày 17/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử Trang sẽ tiếp tục diễn ra.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 3/12/2019, 1 nữ điều dưỡng bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.

Người nhà bị hại

Người nhà bị hại

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã tiến hành điều tra và đến 25/12/2019 đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt giữ khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang.

Quá trình xét hỏi, Trang khai có quan hệ tình cảm yêu đương với anh rể là P.V.Q (30 tuổi, ở huyện Kiến Xương). Khi anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ, bị cáo nảy sinh ý định đầu độc vợ người đàn ông này là Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Sau đó, Trang lên kế hoạch rồi gửi 6 hộp trà sữa có chứa chất độc xyanua cho chị họ ở bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để trong tủ lạnh ở phòng hành chính. Ngày 3/12, nữ điều dưỡng N.T.H là đồng nghiệp với chị Y. uống một cốc trà sữa trong tủ lạnh rồi gục ngã trong nhà vệ sinh bệnh viện. Chị H. được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

DL

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống