Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo thay đổi lời khai “sau một đêm suy nghĩ”

Thứ ba, 08/09/2020 14:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày xét xử thứ hai vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” tại xã Đồng Tâm. Trước tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bày tỏ sự ăn năn, hối cải, mong được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật.

Bài liên quan

Sáng 8/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm  (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.

Trước tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bày tỏ sự ăn năn, hối cải, mong được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, các bị cáo gửi lời chia buồn, xin lỗi đến gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Tại tòa, bị cáo Bùi Viết Hiểu  (77 tuổi) một trong bốn bị cáo chủ mưu của vụ án tấn công cảnh sát ở Đồng Tâm đã thay đổi lời khai sau một đêm suy nghĩ. Bị cáo cho hay, trước đây viện dẫn các văn bản từ năm 1981 về nguồn gốc đất ở cánh đồng Sênh là "quá lạc hậu", trong khi từ năm 1990 đến nay chính sách về đất đai đã thay đổi nhiều.

"Bị cáo không theo kịp tình hình nên có hành vi và lời nói sai trái. Xin HĐXX "đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại", cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật".

Tiếp tục lời khai tại tòa, bị cáo Bùi Đình Hiếu khẳng định, tối 8/1 bị cáo ra nhà ông Lê Đình Kình ngủ là do bị cáo Lê Đình Công (con trai Lê Đình Kình) vào đón và thông báo "tối nay có thể có biến". Trước đó, ông từng khai "sai sự thật" rằng ra nhà ông Kình ngủ vì sợ bị bắt cóc, ám sát.

Trong phần xét hỏi đối với nhóm 4/29 bị cáo  bị truy tố về hành vi "chống người thi hành công vụ" đều thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, cả  cả 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình là sai, mong được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nhóm 4 bị cáo này gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị Viện Kiểm sát truy tố về hành vi hô hào người dân tấn công lực lượng công an vào rạng sáng 9/1/2020, chửi bới, ném gạch, dùng dao, liềm tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ...

Bị cáo Trần Thị Phượng (vợ bị cáo Bùi Văn Tiến trong vụ án) khai thấy người dân xung quanh hô hào thì bị cáo cũng hô hoán theo, cầm đá để ném theo.

"Bị cáo thấy có người bên cạnh dúi con dao vào tay bị cáo và hô hào ném vào lực lượng công an thì bị cáo cũng ném dao rồi bỏ chạy. Nhận thấy hành vi của mình là sai trái và xin Tòa giảm nhẹ mức án cho bị cáo, để bị cáo được sớm trở về nuôi con nhỏ mới 16 tháng tuổi"- Bị cáo Trần Thị Phượng nói.

Bị cáo Lê Đình Hiển khai, nghe thấy tiếng kẻng, thấy nhiều người chạy ngoài đường, bị cáo lấy xe đi ra xem có chuyện gì, không mang theo công cụ gì để chống đối. Con dao trên xe là của bị cáo Bùi Viết Tiến.

Khi xe chở bị cáo và Bùi Viết Tiến bị cảnh sát chặn lại, bị cóa bột phát nói câu cửa miệng chửi lực lượng chức năng.

“Câu bột phát của bị cáo thì bị quy vào tội chống người thi hành công vụ chứ bị cáo không có hành vi chống đối gì.” Cùng với đó, bị cáo Bùi Viết Tiến thừa nhận hành vi dùng dao chống lại lực lượng công an. Bị cáo Hiển khai, khi thấy công an yêu cầu quay đầu xe, thấy bị cáo Hiển chửi công an và bị còng tay, bị cáo nhảy xuống xe cầm dao chống đối lại.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ của mình là sai do không am hiểu pháp luật, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Thành Nhân

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án