Xử lý dứt điểm tình trạng rác thải đổ hai bên đường QL5

Thứ ba, 06/10/2015 21:55 PM - 0 Trả lời

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác thải sinh hoạt, công nghiệp đổ hai bên đường quốc lộ 5 trên địa bàn.

Sự kiện: rác thải

(CLO) Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác thải sinh hoạt, công nghiệp đổ hai bên đường quốc lộ 5 trên địa bàn.

[caption id="attachment_50594" align="aligncenter" width="600"]Bãi rác trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào - Hưng Yên gồm cả rác thải công nghiệp. Ảnh: Vietnamnet Bãi rác trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào - Hưng Yên gồm cả rác thải công nghiệp. Ảnh: Vietnamnet[/caption]

Trước đó, ngày 1/10/2015, báo điện tử Vietnamnet có đưa tin bài viết về tình trạng rác thải sinh hoạt, công nghiệp đổ hai bên đường quốc lộ 5.

Theo phản ánh, quốc lộ 5 là tuyến đường cao tốc huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với thành phố Hải Phòng. Đây là tuyến đường có lưu lượng các phương tiện vận tải hạng nặng rất cao. Từ nhiều năm nay dọc theo tuyến cao tốc này tồn tại những đống rác thải kéo dài hàng trăm mét hai bên vệ đường. Những đống rác thải không chỉ gây ô nhiễm các khu dân cư, người đi đường mà còn tràn xuống lòng đường cản trở giao thông.

Nhiều năm qua, không ít báo, đài đã phản ánh tình trạng ô nhiễm này, song đến nay những đống rác thải không những vẫn tồn tại mà lượng rác ngày một nhiều hơn.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên và Hải Dương khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác thải sinh hoạt, công nghiệp đổ hai bên đường quốc lộ 5 trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý.

PV

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống