Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm nếu có bằng chứng

Thứ ba, 07/08/2018 16:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là khẳng định của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái nêu tại buổi giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 với lãnh đạo cấp cục, vụ sáng ngày 7/8.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 7/2018, TTCP đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong xác định giá bán và tổ chức đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội; triển khai mới 3 cuộc thanh tra. 

Báo Công luận
Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái 

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh thông tin, cho đến nay, TTCP đã và đang triển khai 51/64 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất.  Trong tháng 7, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.336 lượt công dân đến trình bày 445 vụ việc. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu vẫn liên quan tới lĩnh vực đất đai. TTCP cũng xử lý 1.327 đơn/1.647 đơn phải xử lý, đạt 80,5%; ban hành 1 quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bến Tre...

Với công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP đã trình Thủ tướng Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của TTCP… Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều nhiệm vụ Thủ tướng giao quá hạn chưa hoàn thành; một số cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất chậm ban hành kết luận…

Tại buổi làm việc, Tổng TTCP Lê Minh Khái yêu cầu, tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2018, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc đã quá hạn nhiều tháng, Trung ương đã có chỉ đạo, dư luận và nhân dân quan tâm. Đến nay, Luật Thanh tra, nghị định hướng dẫn thi hành bộc lộ những bất cập cần phải nghiên cứu chặt chẽ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian chờ sửa luật, các đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm các quy định hiện hành và Thông tư 05/2014/TT-TTCP (quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra), bám sát các kế hoạch được duyệt, lựa chọn đơn vị thanh tra phù hợp với mục tiêu thanh tra.

Đồng thời, Tổng TTCP Lê Minh Khái đề nghị các Phó Tổng Thanh tra kiểm tra, rà soát các đoàn thanh tra phụ trách, nếu phát hiện cán bộ làm sai thì đình chỉ. “Căn cứ quy định, nếu có bằng chứng cán bộ vi phạm thì phải xử lý nghiêm, còn làm tốt thì phải khen” Tổng TTCP nêu rõ. 

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng Thanh tra lưu ý, có nhiều diễn biến phức tạp, do đó, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước; nhanh chóng lấy ý kiến các địa phương để trình Thủ tướng phê duyệt kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Tổng TTCP cũng yêu cầu Cục Phòng chống tham nhũng nắm tình hình để xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng sát yêu cầu thực tế…

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức