Hà Nội:

Xử phạt 15 triệu đồng 3 người xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch

Chủ nhật, 08/08/2021 14:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/8, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp xúc phạm danh dự lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Chu Phan, huyện Mê Linh.

Sự kiện: COVID-19

Hà Nội xử phạt 15 triệu đồng 3 người xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Hà Nội xử phạt 15 triệu đồng 3 người xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 3/8, Công an xã Chu Phan làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đã phát hiện anh N.V.T (SN 1975; ngụ ở xã Chu Phan) ra đường không đeo khẩu trang nên đã lập hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt 1 triệu đồng theo điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sau đó, người nhà anh N.V.T đã sử dụng tài khoản Facebook viết bài xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an xã Chu Phan trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Chu Phan đã làm rõ và mời 3 trường hợp liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và xóa bỏ bài viết trên mạng xã hội Facebook.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, mỗi trường hợp sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống