Đồng Nai:

Xử phạt một cơ sở tái chế nhớt thải gây ảnh hưởng môi trường

Thứ bảy, 26/06/2021 16:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/6, Đoàn liên ngành của UBND TP.Biên Hoà đã phối hợp cùng UBND P.Long Bình kiểm tra xử phạt một cơ sở tái chế nhớt thải gây ô nhiễm môi trường.

Bên trong cơ sở tái chế nhớt thải vi phạm vệ sinh môi trường.

Bên trong cơ sở tái chế nhớt thải vi phạm vệ sinh môi trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng TP. Biên Hòa đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại phường Long Bình do bà Nguyễn Ngọc Diệp (SN: 1966, ngụ Đồng Nai) làm chủ. 

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở rộng khoảng 3.000m2 đang có 6 công nhân vận hành máy móc để tái chế sản xuất dầu, mỡ bôi trơn.

Tại hiện trường, hàng ngàn thùng phuy, can nhựa chất đống trong các xưởng quanh khu vực cơ sở sản xuất không có mái che để nhớt thải chảy trực tiếp ra môi trường. Hệ thống máy bơm hút, lọc và nấu nhớt thành dầu, mỡ cũng để dầu nhớt và sản phầm mỡ bôi trơn chảy vương vãi ra môi trường mà chưa có hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng TP. Biên Hòa đã kiểm tra, phát hiện vi phạm trên lĩnh vực môi trường vào tháng 7/2020 xử phạt vi phạm hành chính 175 triệu đồng. Đồng thời cũng đã đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với cơ sở này.

Gần đây, chủ cơ sở là Nguyễn Ngọc Diệp lại tiếp tục đưa công nhân cũng như nhập hàng vào cơ sở để hoạt động trở lại trong khi chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo môi trường.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản làm việc yêu cầu chủ cơ sở tiếp tục tạm ngừng hoạt động. Đồng thời thực hiện biện pháp khắc phục môi trường tại cơ sở trong vòng 30 ngày, có phương án di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư.

Văn Thể

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống