Xúc động hình ảnh y, bác sĩ Nghệ An xuất quân chi viện Hà Tĩnh

Thứ tư, 09/06/2021 13:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với tình cảm sâu nặng của người xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An đã cử đoàn cán bộ y tế, sáng nay 9/6 vào sát cánh cùng Hà Tĩnh chống đại dịch Covid -19.

Báo Công luận

Sáng 9/6, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế đã có buổi gặp mặt chia tay đoàn cán bộ y, bác sĩ ngành y tế Nghệ An chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chống dịch Covid-19.

Báo Công luận

Từ ngày 5/6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 13 ca nhiễm Covid-19 ở thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà. Những ngày này, không chỉ tại Hà Tĩnh mà nhiều nơi trên cả nước đều đang phải gồng mình chống dịch. Thế nhưng, vẫn với mục tiêu “không một ai bị bỏ lại", sáng hôm nay (9/6), lực lượng y tế Nghệ An đã xuất quân chi viện Hà Tĩnh chống dịch COVID-19.

Báo Công luận

Tại  lễ xuất quân sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã đến động viên, biểu dương tinh thần xung phong tình nguyện của 52 bác sĩ và các điều dưỡng, kỹ thuật viên có kinh nghiệm, sẽ lên đường chi viện cho Hà Tĩnh trong công tác phòng,  chống dịch.

Báo Công luận

52 chiến sĩ tình nguyện áo trắng, trong đó có 50 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đều đã được tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19, kiểm tra sức khỏe cẩn thận trước khi lên đường. Họ được lựa chọn từ hàng ngàn cán bộ y tế đăng ký tình nguyện đi chống dịch của tỉnh.

Với ánh mắt rạng rỡ, các y, bác sĩ cùng chung quyết tâm sẽ cùng người dân cả nước chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Empty

Bước vào trận chiến chống dịch, tất cả các cán bộ đoàn công tác đã gác lại việc nhà, việc cá nhân để lên đường với tâm thế sẽ phải chiến đấu với dịch bệnh dài ngày. Họ đều biết rằng  những ngày xa gia đình chưa thể đếm hết nhưng vì đồng bào, vì Hà Tĩnh đang cần sự giúp đỡ, họ vẫn lên đường với tất cả sự quyết tâm cùng Hà Tĩnh đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

Báo Công luận

Tại Hà Tĩnh, các cán bộ y tế Nghệ An sẽ chịu sự phân công giao nhiệm vụ của ngành Y tế tỉnh bạn. Công việc cụ thể của đoàn là hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển mẫu xét nghiệm đưa về Nghệ An.

Báo Công luận

Đến nay (9/6), sau khi xuất hiện liên tiếp 13 ca nhiễm Covid-19, tỉnh Hà Tĩnh đã thiết lập nhiều vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh, phong tỏa khu vực các bệnh nhân sinh sống và làm việc. Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã huy động lượng lớn cán bộ y, bác sỹ, nhân viên y tế tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp tiếp xúc và người dân trong khu vực phong tỏa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Báo Công luận

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn 52 y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế Nghệ An được bố trí ô tô khách cỡ lớn bắt đầu xuất phát từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiến đến tâm dịch Hà Tĩnh.

Bên cạnh lực lượng y, bác sĩ giàu chuyên môn nghiệp vụ, đoàn còn mang theo 300 bộ đồ phòng hộ, 1000 khẩu trang, 1000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn cùng 100 triệu đồng để hỗ trợ ngành y tế Hà Tĩnh.

Trần Phong

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe