Ý nghĩa đằng sau bức tượng “Nụ hôn thần chết” ở nghĩa trang Poblenou

Thứ năm, 29/04/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với cách thể hiện đầy ám ảnh, bức tượng bộ xương đang ôm trong tay một người đàn ông hấp hối lại mang nhiều ý nghĩa nhân văn về cái chết và cách con người đón nhận nó.

Ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) có một khu nghĩa trang mang tên Poblenou được xây dựng từ thế kỷ 18. Những du khách đến tham quan nơi này sẽ không khỏi trầm trồ trước những công trình nghệ thuật trong khu mộ, đặc biệt là bức tượng “Nụ hôn thần chết”.

Báo Công luận

Đây là tác phẩm điêu khắc tinh xảo trên ngôi mộ của Josep Llaudet Soler - một nhà sản xuất dệt may và trông khá kinh dị nếu chỉ thoạt nhìn lần đầu. Tuy nhiên, nếu chiêm ngưỡng và tìm hiểu kỹ càng, người xem có thể phát hiện ra nhiều ý nghĩa đằng sau nó.

Lấy cảm hứng từ câu nói "Memento mori" nổi tiếng trong tiếng Latin, tức là: "Hãy nhớ rằng người sẽ chết", bức tượng với hình ảnh cái chết (được đại diện bằng bộ xương) đang ôm người đàn ông hấp hối và hôn anh ta nhắc nhở về sự bất tử của linh hồn và thế giới bên kia.

Văn bia được khắc một đoạn thơ của Jacinto Verdaguer - một nhà thơ nổi tiếng ở Catalan. Trên đó viết: "Trái tim non nớt của anh vì thế mà chẳng còn đập/Máu trong huyết quản lạnh dần/Sức mạnh đã chẳng còn nữa/Niềm tin đã được ca tụng khi anh sà vào vòng tay thần Chết. Amen".

Empty

Về tác giả của bức tượng này, đến nay vẫn tồn tại nhiều tranh cãi. Một số nói đó là Jaume Barba - người được khắc tên trên tượng. Ý kiến khác nói đó là tác phẩm của Joan Fontbernat.

Tờ My Modern Met đưa ra bình luận rằng: “Bức tượng là một sự kết hợp hoàn hảo. Những ngón tay xương xẩu của thần Chết nắm lấy da thịt mềm mại của người đàn ông gợi liên tưởng đến vòng đời".

Báo Công luận

Nghĩa trang Poblenou còn khá nhiều bức tượng tuyệt đẹp khác được tạc cùng những lăng mộ. Hiện tại, thành phố còn đã phát triển một ứng dụng trên điện thoại giúp du khách tra cứu thông tin về những ngôi mộ vĩ đại nhất của Poblenou - bao gồm bức tượng "Nụ hôn thần chết".

Báo Công luận

Khang Lâm

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí