Chưa hoàn thành đầy đủ các giấy tờ về mặt pháp lý vẫn triển khai
Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh Yên Bái có quyết định chủ trương cho phép Công ty Hoàng Gia Yên Bái đầu tư xây dựng dự án nhà máy chế biến ván dán gỗ công suất 15.000m3/năm, tổng vốn tư 57 tỷ 532 triệu đồng, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày ký quyết định đầu tư, diện tích sử dụng đất 7ha, địa điểm thực hiện dự án tại thôn Đình Lâm, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.
Việc san gạt gây ảnh hưởng đến lòng hồ Thác Bà, nơi có nhà máy thủy điện Thác Bà cách đó không xa.
Điều đáng nói ở đây, khi triển khai thực hiện dự án, phía chủ đầu tư là Công ty Hoàng Gia Yên Bái chưa hoàn thành đầy đủ các giấy tờ về mặt pháp lý, cụ thể; chủ đầu tư chưa có giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt. Đặc biệt, việc san lấp đất đã gây sạt lở xuống lòng hồ, gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy thủy điện Thác Bà.
Ngày 10/10/2017, Công ty thủy điện Thác Bà đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, nêu sự việc Công ty Hoàng Gia Yên Bái có hành vi vi phạm: san gạt mặt bằng lấp đất xuống lòng hồ Thác Bà.
Trước đó, ngày 6/10/2017, Công ty thủy điện Thác Bà phối hợp với UBND xã Thịnh Hưng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình đã đến hiện trường, kiểm tra, làm việc với đơn vị thi công. Qua kiểm tra, xác định tình trạng vi phạm, đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu Công ty Hoàng Gia Yên Bái dừng việc san lấp xuống lòng hồ Thác Bà.
Đáng chú ý, ngày 02/10/2017 phía Công ty Hoàng Gia Yên Bái mới có quyết định chủ trương đầu tư, nhưng việc san gạt mặt bằng đã được doanh nghiệp này thực hiện từ ngày 29/09/2017 (theo văn bản của Công ty thủy điện Thác Bà).
Đã bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm
Trước vấn đề trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết, tháng 10/2017 Công ty Hoàng Gia Yên Bái đã bị xử phạt vì vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án. Vẫn theo ông Điển cũng cho hay khả năng dự án này "phải dừng" là rất cao, lý do: phía chủ đầu tư đã có những vi phạm, tái phạm ở mức cao.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm tháng 4/2018, phía Công ty Hoàng Gia Yên Bái vẫn thực hiện việc san gạt. Nhiều phương tiện, máy móc của chủ đầu tư được điều động để thực hiện san gạt mặt bằng. Điều đáng nói, việc san gạt mặt bằng để thực hiện dự án vẫn chưa có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
Dư luận đang chờ sự vào cuộc sớm và quyết liệt của chính quyền địa phương, Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.
Văn Toàn