(NB&CL)Hết năm 2022, tỉnh Yên Bái giải ngân được 5.120 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 93% kế hoạch vốn được giao (5.510 tỷ đồng), cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã đưa ra giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Năm 2023, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn, tỉnh Yên Bái đã thực hiện giao chi tiết cho các đơn vị theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên bố trí các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian bố trí vốn cho các dự án bảo đảm sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các công trình phòng, chống thiên tai và các công trình hạ tầng đô thị… Đến nay, mức vốn giao chi tiết cho các đơn vị, dự án đạt 92,5% tổng kế hoạch. Số vốn còn lại sẽ được tỉnh giao chi tiết cho các dự án sau khi đủ điều kiện và một số nhiệm vụ phát sinh khác.
Năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, việc giải ngân vốn đầu tư công được coi là đòn bẩy để phát triển. Vì thế, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện rà soát, kịp thời ban hành kịch bản giải ngân các nguồn vốn và tiến độ chi tiết để triển khai thực hiện các dự án bảo đảm yêu cầu; trong đó, phấn đấu giải ngân chung toàn tỉnh đến hết quý I/2023 đạt trên 25%; hết quý II/2023 đạt trên 50%; đến hết quý III đạt trên 75%; đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch.
Để đảm bảo kế hoạch, lộ trình giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện thực hiện rà soát các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi kịp thời đưa vào đầu tư công để phân bổ cho các dự án có khả năng hấp thụ vốn; điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn theo nguyên tắc điều chỉnh giảm vốn của các dự án hoàn thành, hết nhiệm vụ chi, dự án gặp khó khăn, vướng mắc có tiến độ triển khai thực hiện chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và các dự án thiếu vốn giải phóng mặt bằng…
Tỉnh Yên Bái lưu ý các sở, ngành, các huyện chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai và giải ngân của từng dự án, nhất là những dự án khởi công mới năm 2023; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, người đứng đầu gắn với trách nhiệm và thời gian hoàn thành đối với từng công việc, làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án...
UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, các đơn vị chủ đầu tư nâng cao vai trò và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao; đồng thời, căn cứ kết quả giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị, địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2023.
Liên quan đến công tác đầu tư công, sử dụng vốn đầu tư công, ông Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn, tỉnh Yên Bái đã giao chi tiết cho các đơn vị, dự án và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Kết quả giải ngân hết tháng 8/2023 là 2.566 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.
Riêng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, Yên Bái giải ngân đạt 1.809 tỷ đồng/3.790,6 tỷ đồng kế hoạch, bằng 48% (cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 13/63 tỉnh thành). Trong số đó, một số đơn vị có tiến độ giải ngân đáp ứng yêu cầu như: huyện Văn Chấn 60,4%, Yên Bình đạt 60%...
Một số công trình trọng điểm có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt như: công trình cầu Giới Phiên, TP. Yên Bái đến nay cơ bản hoàn thành, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 60%; Dự án Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đạt 67%; Trụ sở Tỉnh ủy và các ban Đảng đạt 77%...
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.
(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.
(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.