Yên Bái: Xôn xao chuyện cho học sinh nghỉ học vì sinh nhật hiệu trưởng

Thứ năm, 30/09/2021 13:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin một phụ huynh phản ánh nhà trường cho các học sinh nghỉ một buổi vì sinh nhật thầy hiệu trưởng.

Theo đó, ngày 29/9, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin một phụ huynh ở tỉnh Yên Bái cho biết lớp con mình phải nghỉ học do các thầy, cô giáo tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng.

yen bai xon xao chuyen cho hoc sinh nghi hoc vi sinh nhat hieu truong hinh 1

Đoạn chát được đăng tải.

Theo nội dung đăng tải, trong cuộc nói chuyện được cho là giữa giáo viên và phụ huynh thì học sinh một trường THCS trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái chiều 29/9 được thầy chủ nhiệm thông báo nghỉ học. Lý do được đưa ra là buổi trưa tổ chức sinh nhật cho thầy hiệu trưởng nên sẽ không đảm bảo giờ dạy. Điều này khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Sáng 30/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh, đồng thời cũng xác nhận, trường có thông báo cho học sinh được nghỉ học buổi chiều từ 11h, không phải đến tận chiều, khi học sinh tới trường mới thông báo như chia sẻ trên mạng xã hội.

"Phòng Giáo dục huyện đang xác minh và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bước đầu xác định khả năng xảy ra ở một trường thuộc địa bàn huyện, đúng là chiều hôm qua (29/9) học sinh nghỉ học. Hôm qua đúng là ngày sinh nhật của hiệu trưởng nhưng cần phải xác minh học sinh nghỉ học vì tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng hay lý do nào khác, và buổi học đó là học chính hay học bù", lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Lục Yên thông tin thêm.

Hà Tây

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục