(CLO) Dải đất hình chữ S có những cảnh đẹp lưu giữ nhiều huyền tích, trong đó không ít nơi đã trở thành thần thoại. Ngày nay những địa điểm này vừa là địa điểm tâm linh tin cậy vừa là đích đến của giới mê khám phá.
(CLO) Được đánh giá là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước và được diễn ra vào những ngày đầu Xuân năm mới, hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành một cách chu đáo và khẩn trương để phục vụ cho Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2020...
(CLO) Sáng ngày 14/2/2019, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2019 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, phường Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
(CLO) Lễ khai hội Xuân và chương trình đón khách tham quan Yên Tử là hoạt động văn hóa hằng năm để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần; góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh khu Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử tới đông đảo du khách thập phương
(CLO) Thông tin từ Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, tổng lượng khách hành hương về Yên Tử đạt trên 1,043 triệu khách, thu phí tham quan đạt hơn 39,27 tỷ đồng.
(CLO) Diễn ra trong 3 ngày (từ 5 – 7/12/2018), với nhiều hoạt động tại hai địa điểm: Yên Tử và chùa Ngọa Vân, Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn năm 2018 được tổ chức với quy mô Đại lễ cấp Quốc gia do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
(CLO) Tại Quảng Ninh, Yên Tử và đền Cửa Ông vốn là 2 nơi tâm linh nổi tiếng. Tuy nhiên, việc quản lý tiền công đức, "giọt dầu" tại 2 nơi lại khác nhau, từ đó gây nên những băn khoăn cho tăng ni, phật tử cũng như người dân.
(NB&CL) Nhận xong tiền đền bù, ông Ngô Quốc Bình trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang (Bắc Giang) bất ngờ nhận thông báo của UBND huyện Sơn Động cho rằng, do xác định bồi thường không đúng quy định pháp luật, yêu cầu thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi trả bồi thường.