Yêu nghề, ta ngỏ cùng nhau!

Thứ năm, 20/08/2020 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Với tôi, 5 năm làm việc tại Trung ương Hội NBVN, hoạt động tích cực, đoàn kết và hiệu quả; ứng xử tình cảm, chân thành của Hội Nhà báo Thanh Hóa như là liều thuốc động viên để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN), Chủ tịch HNB Thanh Hóa khóa 5 Phạm Minh Thiệu điện thoại củng cố thêm lời mời về dự đại hội có tính chất “chuyển giao thế hệ” của Hội Thanh Hóa. Với tôi, 5 năm làm việc tại Trung ương Hội, hoạt động tích cực, đoàn kết và hiệu quả; ứng xử tình cảm, chân thành của Thanh Hóa như là liều thuốc động viên để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Nói cho đúng, 5 năm của nhiệm kỳ X sắp qua của HNBVN, cùng với các công việc vốn đã khá bận rộn như tổ chức các hội báo, ra đời bảo tàng, bồi dưỡng nghiệp vụ, triển khai các cuộc thi báo chí… Việc triển khai Luật Báo chí 2016, 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam, quy tắc ứng xử của người làm báo trên mạng xã hội, sinh hoạt của phóng viên nơi thường trú… là những công việc chiếm nhiều thời giờ và Hội Thanh Hóa là nơi thực hiện tốt, ấn tượng; cũng giúp cho những người thực hiện lĩnh vực như chúng tôi có được kết quả…

Đại hội lần thứ 6 - HNB Thanh Hóa.

Đại hội lần thứ 6 - HNB Thanh Hóa.

Mặc dù mùa dịch Covid, phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn, nhưng việc tổ chức đại hội lần thứ 6 vẫn nồng ấm tình nghĩa trước sau. Bên khu trưng bày sự phát triển của báo chí Xứ Thanh, Chủ tịch HNB Thanh Hóa khóa 1 Lương Vĩnh Lạng phấn khởi:

Hậu sinh khá lắm! Giỏi nghề, đạo đức, lại còn chu đáo với người đi trước. Thật là “Kính già, già để tuổi cho”. Còn Chủ tịch khóa II, ông Nguyễn Văn Bình thì chia sẻ: “Làm Chủ tịch Hội Thanh Hóa cách nay trên 15 năm rồi, ra Hà Nội làm việc cũng đã mấy cơ quan, vậy mà có việc gì cần, anh em quê nhà lớp sau đều ít nhiều tham vấn. Làm việc tại Hội hay ở chỗ trọng cái nghĩa, cái tình, coi nhẹ quyền lực; gây dựng tương lai luôn trong ý thức của các thế hệ lãnh đạo Hội. Sống như vậy nên công tác Hội luôn xuôi chèo, mát mái; thực tế ở Thanh Hóa đúng là vậy…”.

Chủ tịch HNB Thanh Hóa khóa 5, anh Phạm Minh Thiệu trong phát biểu với báo chí bên lề đại hội đã bày tỏ sự hài lòng với những gì mà HNB Thanh Hóa đã có được. Không chỉ ở số lượng 360 hội viên đông đảo và nhiệt thành mà ở vai trò tiên phong trong tập hợp, đoàn kết, cổ vũ động viên anh chị em phát huy tài năng, sức sáng tạo của người làm báo phục vụ quê hương... Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, thuận lợi với báo chí cũng nhiều mà khó khăn trong quản lý cũng lớn. Mong muốn của lãnh đạo tỉnh là được các cơ quan báo chí cả nước phản ánh phong trào cũng như nỗ lực của đảng bộ và nhân dân các dân tộc một cách công tâm và xây dựng. HNB đã hiện thực hóa được ý tưởng đó bằng việc tập hợp hội viên thường trú, thành lập chi hội gồm 26 hội viên, giúp đỡ anh chị em trong tác nghiệp; trong bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp cũng như tiếp nhận thông tin chính thống… 5 năm, thành tích đa dạng và phong phú song chỉ đơn cử, hội viên đã giành được nhiều giải thưởng báo chí danh giá: 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 2 giải khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia… Hay, báo chí Thanh Hóa đã hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại…  

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là người phụ trách luôn sâu sát với hoạt động HNB. Như một người anh, một đồng nghiệp, gắn bó, uốn nắn, nhắc nhở, sẻ chia… Anh phát biểu tại đại hội, đại ý: Kết quả hoạt động báo chí và HNB Thanh Hóa 5 năm qua là tốt, đã được ghi nhận. 5 năm tới trách nhiệm có phần nặng nề hơn mới theo kịp tình hình phát triển của tỉnh và đất nước. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, mỗi người cầm bút cần tự ý thức, chủ động trau dồi kỹ năng, kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Song điều quan trọng hơn là phải giữ được chữ tâm của nghề nghiệp, cũng chính là giữ cho ngòi bút luôn khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật, tôn trọng bạn đọc, khán thính giả và trên hết là phải thượng tôn pháp luật...

Thanh Hóa đổi mới từng ngày.

Thanh Hóa đổi mới từng ngày.

Một cuộc bàn giao thế hệ thật đẹp. Đồng chí Phạm Văn Báu - Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa được giao đảm nhận chức Chủ tịch; nữ nhà báo Nguyễn Thương - nhiều năm hoạt động Hội chuyên trách đảm đương chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực… Truyền thống và đổi mới; trí tuệ và tâm huyết, thế hệ trẻ chắc chắn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao… Còn tôi, về với đồng nghiệp Thanh Hóa yêu nghề xin ngỏ cùng: Hạnh phúc của người cầm bút là viết, viết để xây dựng, viết để báo đáp quê hương đất nước… Trở về Hà Nội, tôi nói chuyên viên Ban Kiểm tra Hoàng Nhật lái xe vòng qua cầu Hàm Rồng để chúng tôi một lần nữa được “Chào Sông Mã Anh hùng”…

Nắng chiều lưu luyến

Lướt trên bóng cầu

Làng quê thân yêu…

Hữu Minh

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội